Dự án Vành đai 4: Huyện Sóc Sơn đã giải ngân 70 tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Thái Nguyễn Thứ tư, ngày 21/12/2022 14:31 PM (GMT+7)
Tính đến nay, công tác giải ngân vốn đầu tư dự án đường Vành đai 4 đoạn qua huyện Sóc Sơn đang vượt tiến độ đề ra. Huyện đã giải ngân được gần 70/100 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân.
Bình luận 0

Tuyến đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa phận huyện Sóc Sơn dài 2,4km, với diện tích cần giải phóng mặt bằng là 48,2ha. Trong đó, 39,3ha thuộc địa bàn xã Tân Dân và 8,9ha của xã Thanh Xuân.

Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn đã phối hợp với 2 xã phê duyệt xong phương án bồi thường 39/48,2ha đất nông nghiệp cần giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án đường Vành đai 4. Cùng với đó, hoàn thành kiểm kê, trình phương án tái định cư cho 3 hộ dân có đất ở bị thu hồi. Đặc biệt, huyện đã rà soát, quy chủ 857 ngôi mộ, phê duyệt xong phương án di dời 812 ngôi mộ và đã di dời về nghĩa trang Nhân dân được 606 ngôi mộ.

Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của người dân, đến nay công tác giải ngân vốn đầu tư dự án đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua huyện Sóc Sơn đang vượt tiến độ đề ra. Huyện đã giải ngân được gần 70/100 tỷ đồng, gồm tiền bồi thường đất nông nghiệp gần 59 tỷ đồng, hỗ trợ di dời mồ mả 9,5 tỷ đồng…

Dự án Vành đai 4: Huyện Sóc Sơn đã giải ngân 70 tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng - Ảnh 1.

Huyện Sóc Sơn dự kiến đến ngày 25/12 giải ngân xong 100 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân (Ảnh: TN)

Mục tiêu đến ngày 25/12 tới, huyện Sóc Sơn sẽ giải ngân xong 100 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân. Đồng thời, huyện tiếp tục đề xuất UBND TP.Hà Nội bổ sung 50 tỷ đồng giải ngân khối lượng công việc còn lại. Với tiến độ triển khai như hiện nay, huyện Sóc Sơn sẽ hoàn thành di dời các phần mộ trước Tết Nguyên đán Quý Mão và cơ bản bàn giao mặt bằng sạch để thực hiện xây dựng dự án đường Vành đai 4 đi qua huyện trước tháng 6/2023.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà cho biết, để động viên các hộ dân bàn giao mặt bằng sớm, huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn khen thưởng đột xuất. Trong đó, để được khen thưởng, các phòng, ban, xã, thôn phải chủ động thực hiện các giải pháp giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 vượt tiến độ như: Bàn giao trên 70% mặt bằng trước 30/6/2023, hoàn thành 100% mặt bằng dự án trước ngày 31/12/2023.

Đến nay, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn đã kiểm kê và thông báo thu hồi được gần 30/39,3ha diện tích đất nông nghiệp, trình phương án bồi thường hỗ trợ được 20ha, trong đó 100% số hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ và khẩn trương di dời mộ về nghĩa trang nhân dân.

Tương tự, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn đã hoàn thành việc kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất nông nghiệp và đang phối hợp với các dòng họ di dời mộ về nghĩa trang nhân dân, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho UBND huyện.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội nói riêng và các tỉnh khu vực phía Bắc nói chung. Xác định được tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, cả hệ thống chính trị của huyện Sóc Sơn đang tích cực vào cuộc, dồn toàn lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem