Vay 500 triệu USD phát triển giao thông TP.HCM

Thứ sáu, ngày 05/07/2013 09:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt ) - Khoản vay này dùng để xây dựng 11,3km tuyến chính của tuyến MRT2 chạy từ khu vực Bến Thành - trung tâm của thành phố qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến Tham Lương, bao gồm cả các nhà ga.
Bình luận 0

Ngày 4.7, đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký kết một hiệp định vay vốn trị giá 500 triệu USD cho gói thứ 2 của Chương trình Đầu tư tuyến vận chuyển hành khách số lượng lớn tốc độ nhanh trong đô thị TP.Hồ Chí Minh tuyến số 2 (MRT2) để giải quyết nhu cầu dài hạn về giao thông đô thị.

Khoản vay này dùng để xây dựng 11,3km tuyến chính của tuyến MRT2 chạy từ khu vực Bến Thành - trung tâm của thành phố qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến Tham Lương, bao gồm cả các nhà ga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem