Vay vốn nuôi dê, nhà nông xứ Mường sung túc

Thu Hà Thứ ba, ngày 29/01/2019 20:48 PM (GMT+7)
Với 300 triệu đồng vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh Hòa Bình, 15 hộ dân xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc đã đầu tư vào nuôi dê. Đến nay, sau hơn 3 năm, các hộ dân này không những trả đủ cả gốc lẫn lãi mà còn sở hữu đàn dê hàng chục con.
Bình luận 0

Tạo nguồn lực tốt từ vốn vay

Bà Bùi Thị Hiệp - Chủ tịch Hội ND xã Quy Hậu cho biết: “Ban đầu, khi thực hiện dự án vay vốn Quỹ HTND, số lượng dê có 180 con, đến nay đã tăng lên 360 con (chưa tính số lượng dê đã bán). Sau 3 năm, có thể nói đây là hướng đi đúng, các hộ không chỉ trả đủ tiền gốc, lãi vay mà còn duy trì được đàn dê để tiếp tục nhân đàn”.

img

Đàn dê sinh sản của gia đình anh Bùi Văn Hào ở xã Quy Hậu được gây dựng từ vốn vay Quỹ HTND.  Ảnh: Thu Hà

Được vay 20 triệu đồng từ Quỹ HTND, ông Bùi Cao Tường ở xóm Cộng 1, xã Quỹ Hòa đã mua 10 con dê giống. Gia đình ông tận dụng các hang rộng ở núi Vôi để làm chuồng dê. Nhờ chăm sóc tốt, đàn dê phát triển nhanh, số lượng gia tăng hàng năm. “Sau 3 năm, từ 10 con ban đầu, đàn dê của gia đình tôi đã tăng lên 40 con. Đến tháng 5.2015, gia đình bán dê để trả cả gốc và lãi cho Quỹ HTND, hiện nay còn lại trên 20 con. Loài dê có ưu điểm là ăn tạp, sinh sản nhanh, dễ nuôi, sáng thả lên núi, chiều chúng tự về uống nước rồi lên hang ngủ. So với nuôi con lợn, con trâu thì nuôi dê đỡ vất vả hơn nhiều” - ông Tường cho biết.

Thời gian tới, các cấp Hội tỉnh Hòa Bình tăng cường vận động phát triển Quỹ HTND nhằm tạo điều kiện để thêm nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống”.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hòa Bình

Cùng vay vốn Quỹ HTND, nhiều hộ khác ở xóm Cộng 1 cũng đầu tư vào nuôi dê cũng đạt hiệu quả. Các ông Bùi Văn Hào, Bùi Văn Chiến, Bùi Văn Tiến góp vốn cùng làm chuồng trại nuôi chung, hiện, đàn dê tăng lên trên 50 con. Hộ ông Bùi Văn Thực (xóm Khang 3) cũng đang sở hữu đàn dê trên 30 con, đầy hứa hẹn về hiệu quả kinh tế. Ở xóm Khang 1, đàn dê của gia đình ông Bùi Văn Thọ tăng lên trên 50 con.

Theo các hộ nuôi dê ở xã Quy Hậu, mấy năm gần đây, giá dê thương phẩm luôn giữ ở mức cao, dao động từ 120.000 - 150.000 đồng/kg, thương lái đến tận nhà mua. Nhờ nuôi dê mà đời sống kinh tế gia đình các hộ đã có nhiều thay đổi.

“Đến thời điểm này, gia đình tôi xác định, nuôi dê là hướng đi chính để phát triển kinh tế. Chúng tôi mong muốn được tập huấn về kỹ thuật, hỗ trợ vay thêm vốn để mở rộng quy mô, tăng đàn dê” - ông Bùi Cao Tường bày tỏ.

Đẩy mạnh tăng trưởng Quỹ HTND

Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hòa Bình cho biết: Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND”, Hội ND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Hội ND các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và hoạt động của quỹ. Hàng năm, phát động phong trào thi đua vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ, vận động hội viên xây dựng, phát triển quỹ, đồng thời đề nghị nguồn ngân sách của tỉnh, huyện cấp bổ sung nguồn vốn.

Năm 2018, Quỹ HTND tỉnh Hòa Bình được ngân sách tỉnh cấp 1 tỷ đồng; 11/11 huyện cấp bổ sung Quỹ HTND huyện với tổng số vốn 900 triệu đồng/năm, vận động cán bộ, hội viên được hơn 1 tỷ đồng. Hiện, tổng số vốn Quỹ HTND tỉnh Hòa Bình đang quản lý xấp xỉ 30 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn T.Ư Hội NDVN ủy thác hơn 12,8 tỷ đồng thực hiện 31 dự án với 384 hộ nông vay vốn. Nguồn ngân sách tỉnh cho vay 28 dự án, 284 hộ vay với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Tỷ lệ thu hồi vốn của Quỹ HTND đạt 100%, không có nợ quá hạn; bình quân mỗi hội viên, nông dân vay vốn có thu nhập tăng từ 4,5- 7,2 triệu đồng/người/năm.

Bà Phương khẳng định: Các dự án vay vốn Quỹ HTND thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Các hộ sử dụng đúng mục đích vốn vay, nộp phí đúng hạn. Quỹ HTND đã giúp nông dân, nhất là nông dân nghèo có vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem