Về lấy phiếu tín nhiệm: Chỉ tạm dừng để sửa, bổ sung quy định

Thứ tư, ngày 12/03/2014 07:08 AM (GMT+7)
Tại kỳ họp thứ 7 tới, Quốc hội khóa XIII dự kiến sẽ làm việc 29 ngày, phiên trù bị và khai mạc ngày 20.5.2014 và bế mạc ngày 24.6.2014, trong đó bố trí Quốc hội làm việc 3 trong số 5 ngày thứ bảy.
Bình luận 0
Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết như vậy khi báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 11.3.

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm tháng 6.2013.
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm tháng 6.2013.

Theo báo cáo, dự kiến chương trình kỳ họp tới Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 18 dự án luật, Quốc hội cũng xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước 2012; Thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005-2012; Xem xét thông qua nghị quyết về việc xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

Các nội dung quan trọng khác là tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Trong khi sửa đổi Nghị quyết 35, sẽ rút việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7.

Cho ý kiến về báo cáo dự kiến chương trình làm việc của Quốc hội, ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, có mấy dự án luật mà Chính phủ chưa cho ý kiến, nên rút khỏi chương trình. Ví dụ như Luật Hộ tịch mà Ủy ban Pháp luật thẩm tra. “Hiện chưa thấy dự thảo, chúng tôi đã giục nhiều, tuy nhiên tiến độ chậm. Dự tính tháng 4.2014 mới đưa ra, nếu tháng 3.2014 mà không trình dự thảo ra thì nên đưa ra khỏi chương trình làm việc của Quốc hội” - ông Lý nêu ý kiến.

Về thời gian làm việc của Quốc hội, một số ý kiến tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng không nên bố trí làm việc 3 ngày thứ bảy, vì Quốc hội phải làm việc liên tục sẽ dẫn tới chất lượng không cao. Tổng kết về vấn này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: Trong thời gian Quốc hội họp có 5 ngày thứ bảy thì nên bố trí nghỉ 3 ngày, làm 2 ngày. Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, trong 10 dự án luật trình để xem xét thông qua, 18 dự án luật cho ý kiến cần phải rà soát lại để đảm bảo chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội cũng dành thời gian nói thêm về vấn đề liên quan đến việc tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm, khi dư luận có nhiều cách hiểu chưa chuẩn: “Tạm dừng chứ không phải dừng hẳn, tạm dừng để sửa chữa, bổ sung hoàn thiện quy định để việc thực hiện tốt hơn”.

Lương Kết (Lương Kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem