Vệ tinh phát hiện điều Kim Jong-un muốn giấu kín ở cơ sở hạt nhân quan trọng

Minh Nhật (theo Aljazeera) Chủ nhật, ngày 19/09/2021 19:35 PM (GMT+7)
Các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Triều Tiên dường như đang mở rộng một cơ sở hạt nhân quan trọng có khả năng tăng sản lượng plutonium cấp vũ khí lên tới 25%.
Bình luận 0
Vệ tinh phát hiện điều Kim Jong-un muốn giấu kín ở cơ sở hạt nhân quan trọng - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh ngày 18/9 từ Planet Labs Inc cho thấy một nhà máy làm giàu uranium tại cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. Ảnh AP

Theo Aljazeera, Triều Tiên đang mở rộng một nhà máy làm giàu uranium tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon của nước này - một dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang có ý định đẩy mạnh sản xuất vật liệu chế tạo bom, các chuyên gia nhận định.

Một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Monterey cho biết các bức ảnh do công ty hình ảnh vệ tinh Maxar chụp cho thấy việc cải tạo đang được tiến hành tại khu vực tiếp giáp với nhà máy làm giàu uranium ở Yongbyon.

"Việc mở rộng gần đây nhất tại Yongbyon có thể phản ánh kế hoạch tăng cường sản xuất nhiên liệu hạt nhân cấp độ vũ khí lên tới 25%”, ông Jeffrey Lewis, chuyên gia vũ khí và là Giáo sư Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury bình luận và lưu ý rằng động thái đang diễn ra phù hợp với những nỗ lực trước đó của Triều Tiên. Đó là mở rộng không gian sàn tại Yongbyon để có thể chứa nhiều máy ly tâm hơn và do đó có thể làm giàu được nhiều urani hơn mỗi năm.

Vệ tinh phát hiện điều Kim Jong-un muốn giấu kín ở cơ sở hạt nhân quan trọng - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh được chụp vào ngày 14/9 cho thấy một số hoạt động mở rộng tại nhà máy làm giàu uranium tại cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. Ảnh AP.

Cụ thể, một hình ảnh vệ tinh được chụp vào ngày 1/9 cho thấy Triều Tiên đã phát quang cây cối và chuẩn bị mặt bằng để xây dựng, đồng thời cũng có thể nhìn thấy một máy xúc xây dựng. Hình ảnh thứ hai được chụp 2 tuần sau đó cho thấy một bức tường đã được xây dựng để bao quanh khu vực và các tấm pin được tháo ra khỏi mặt bên của tòa nhà làm giàu để cung cấp lối vào khu vực mới được rào chắn kỹ.

Khu vực mới rộng khoảng 1.000m2, đủ không gian để chứa thêm 1.000 máy ly tâm, giúp tăng 25% công suất sản xuất urani. Nếu Triều Tiên nâng cấp loại máy ly tâm đang được sử dụng tại cơ sở này, thì điều đó “có thể làm tăng đáng kể công suất của nhà máy”.

Các quan chức Mỹ dường như đã biết về hoạt động gần đây tại nhà máy làm giàu urani ở Yongbyon. Họ thừa nhận những phát triển đó có thể báo hiệu kế hoạch tăng cường sản xuất urani để chế tạo vũ khí của Triều Tiên

Triều Tiên gần đây đã tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo đầu tiên sau 6 tháng trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ bị đình trệ kể từ năm 2019.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem