Vén màn bí mật đằng sau 18 ngôi mộ nằm trong rừng thông

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 17/09/2021 17:00 PM (GMT+7)
Tuy 18 ngôi mộ được 2 đối tượng thắp hương như đang thờ cúng thật nhưng không qua mắt được cơ quan chức năng ở TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Bình luận 0

Ngày 17/9, ông Võ Văn Thái – Phó Chủ tịch UBND phường Đông Lương, TP.Đông Hà xác nhận, vừa phát hiện 2 người đàn ông ở địa phương khác đến địa bàn làm 18 ngôi mộ giả.

Vén màn bí mật đằng sau 18 ngôi mộ nằm trong rừng thông - Ảnh 1.

Ông H.T bị phát hiện khi đang đào đắp 18 ngôi mộ giả. Ảnh: N.V

Cụ thể, khi ông H.T (SN 1966 trú tại khu phố 2, phường 2) cùng ông Tr.Tr (SN 1972, trú khu phố 4, phường 2) đang đổ đất ở khu vực rừng thông của HTX Vĩnh Phước để đắp 18 ngôi mộ giả, đường kính 2m, cao 0,3m trên diện tích đất rừng thông rộng 500m2, UBND phường bắt quả tang, lập biên bản và yêu cầu khắc phục ngay hậu quả, san gạt trả lại hiện trạng ban đầu.

Tại hiện trường, những ngôi mộ giả được thắp hương như thờ cúng thật, nhưng không qua mắt được cơ quan chức năng.

Ông Thái cho biết, 2 người đàn ông khai, làm mộ giả để lấn chiếm đất chôn cất.

Vén màn bí mật đằng sau 18 ngôi mộ nằm trong rừng thông - Ảnh 2.

Những nấm mộ giả này nếu không được phát hiện kịp thời, về sau sẽ rất khó giải quyết. Ảnh: N.V

Theo ông Thái, đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra tình trạng người dân các địa phương khác đến các khu đồi lâm nghiệp, rừng thông của HTX Vĩnh Phước, đất do UBND phường quản lý để phát quang, san ủi, chặt phá cây thông vun đắp và xây mộ giả.

Trước tình trạng này, UBND phường đã đề xuất UBND TP.Đông Hà chỉ đạo UBND các phường liên quan có biện pháp tuyên truyền người dân không thực hiện hành vi lấn chiếm đất và xây dựng, vun đắp mộ giả.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem