VFF hứa đầu tư cho ĐT nữ Việt Nam, nhưng thưởng… bèo bọt

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 13/04/2017 19:04 PM (GMT+7)
Chiến tích giành vé tham dự VCK Asian Cup 2018 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không chỉ khiến NHM nức lòng, mà phía VFF cũng rất hứng khỏi. Theo tiết lộ, trong thời gian tới VFF sẽ đầu tư mạnh cho thầy trò Mai Đức Chung. Tuy vậy, mức thưởng mà họ dành cho đội sau khi toàn thắng vòng loại lại chỉ khoảng… 300 triệu đồng.
Bình luận 0

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành vé dự VCK Asian Cup 2018 sau trận đấu xuất sắc trước nữ Myanmar. Hai bàn thắng của Tuyết Dung và Huỳnh Như giúp đội bóng của chúng ta có thắng lợi 2-0, đồng thời dẫn đầu bảng D sau vòng loại với cả 4 trận toàn thắng. Truyền thông trong nước và quốc tế không ngớt lời khen ngợi thầy trò Mai Đức Chung, đồng thời tin rằng họ có cơ hội rất lớn để tranh đoạt tấm vé World Cup dành cho nữ vào năm 2019.

img

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Trước những thành công của đội tuyển nữ Việt Nam, LĐBĐ Việt Nam (VFF) hứa hẹn sẽ đầu tư mạnh nhằm hướng tới mục tiêu gây bất ngờ tại giải đấu năm tới, đồng thời có một vị thế lớn hơn trong tương lai. Cụ thể là xứng tầm với những gì đã đạt được tại khu vực và châu lục.

Dự  kiến thời gian tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản. “VFF đã có định hướng đầu tư lâu dài và có trọng điểm cho bóng đá nữ Việt Nam. Do đặc thù của bóng đá nữ là công tác đào tạo trẻ còn hạn chế, nguồn lực từ các địa phương và xã hội đầu tư cho sân chơi này không nhiều nên VFF đã xin phép Nhà nước đầu tư cho các lứa trẻ bóng đá nữ.

Mấy năm qua, các đội dự tuyển U14, U16 nữ đã được tập trung tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu lâu dài của bóng đá nữ Việt Nam. Chúng tôi hướng đến việc phải chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 2021 mà Việt Nam là nước chủ nhà và những mục tiêu lâu dài sau này. Bên cạnh đó, giải VĐQG nữ cũng được cải tổ theo hướng nâng số đội, số trận đấu để các cầu thủ có thêm điều kiện cọ xát và trưởng thành”, Phó Chủ tịch thường trực VFF - Trần Quốc Tuấn cho hay.

Hứa hẹn đầu tư mạnh, thế nhưng hành động của VFF thì có vẻ vẫn rất dè dặt. Theo thông tin bên lề, với thành tích toàn thắng vòng loại và đoạt vé tham dự VCK Asian Cup 2018, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ được thưởng 300 triệu đồng. Một số tiền quá nhỏ nếu so với các mức thưởng dành cho ĐT bóng đá nam Việt Nam vốn chỉ giành hạng 3 tại AFF Cup 2016 (khoảng 3 tỷ đồng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem