• Vừa đi họp phụ huynh cho con về, anh Vũ Mạnh H, ở Ba La (Hà Đông, Hà Nội) chìa các khoản thu cho vợ, rồi “báo cáo” thêm: “Còn khoản tiền 250.000 tiền quỹ lớp, quỹ trường/học kỳ nữa nhé, khoản này đóng riêng. Vị chi cả năm là 500.000 đồng”.
  • Gặp phóng viên, nhiều nông dân Đồng Tháp Mười đều bày tỏ tâm tư về tình hình sản xuất nông nghiệp khó khăn giống như những điều nông dân Huỳnh Văn Sơn đã viết trong thư gửi Bộ trưởng Bộ NNPTNT.
  • Giá mỗi can nhựa loại 20 lít là 50.000 đồng, có chỗ “chém” đến 70.000 đồng. Nếu muốn có nước ngã ba sông đổ đầy can phải mất thêm 150.000 đồng, vị chi cả tiền can và nước là 200.000 đồng.
  • Chỉ với 500-600 triệu đồng, nhiều người vẫn tậu được đất cất nhà ở các quận ngoại thành TP HCM. Giá rẻ nên các tổ ấm cách khu trung tâm trung bình 15-20 km và chẳng khác gì nhà ở thôn quê.
  • Lấy thu nhập tính thuế (sau khi đã giảm trừ cho bản thân, người phụ thuộc, đóng góp bảo hiểm) cả năm chia 12 tháng. Nếu thu nhập tính thuế dưới 5 triệu đồng/tháng thì được miễn thuế TNCN 5 tháng cuối năm.
  • (Dân Việt) - Nói về đêm nhạc “Hà Nội ngày trở về” sắp diễn ra, nhạc sĩ Phú Quang đanh gọn: “Một năm tôi chỉ làm có hai show, vị chi là 6 đêm trong 365 ngày, vậy thì phải làm cho đàng hoàng”.
  • (Dân Việt) - Tôi hưu được sáu, bảy năm rồi. Đôi lúc thư rỗi, tôi lại ghé về cơ quan cũ gặp lại đồng nghiệp cho đỡ nhớ nghề. Cô bạn lút thút năm xưa nay đã lên trưởng phòng, váy ngắn, áo xập xòe, guốc bảy phân hàng hiệu. Chẳng còn đâu vết tích cái sơ mi mậu dịch như ngày cô mới về.
  • (Dân Việt) - Ngày 25.2, Bộ Y tế cho biết, người có thẻ bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông khi nhập viện sẽ được thanh toán viện phí và cơ quan có trách nhiệm xác định tình trạng tham gia giao thông của bệnh nhân là Bảo hiểm xã hội Việt Nam - đơn vị chi trả bảo hiểm y tế
  • (Dân Việt) - Thú nuôi heo cảnh đang trở thành mốt và đang nở rộ trong giới trẻ TP.HCM. Con heo nhỏ, chỉ khoảng 1 - 2kg, có khoang đen khoang trắng, mình và mõm dài nhìn khá bắt mắt, giá bán từ 190.000 - 250.000 đồng một con.