HLV Gong Oh-kyun đã từ chối hàng loạt “đại gia" Hàn Quốc

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 10/11/2023 21:40 PM (GMT+7)
Trước khi nhận lời dẫn dắt CLB CAHN, HLV Gong Oh-kyun cũng đã được một vài đội bóng có tiếng tại Hàn Quốc tiếp cận. Thế nhưng, theo chia sẻ từ người đại diện Juno Junwoo Kim, nhà cầm quân này đã lắc đầu từ chối vì luôn muốn trở lại Việt Nam làm việc.
Bình luận 0

CLB CAHN là đội bóng sở hữu lực lượng "khủng" nhất Việt Nam. Đó là thực tế không phải bàn cãi. Phân nửa lực lượng của đội bóng lực lượng vũ trang hiện đang là các trụ cột quan trọng của ĐT Việt Nam. Mùa trước, CLB CAHN vượt qua Hà Nội FC và Viettel để đăng quang ngôi vô địch V.League. Tuy nhiên, chức vô địch của đội bóng lực lượng vũ trang chưa thực sự thuyết phục được giới mộ điệu.

Vì sao CLB CAHN trả HLV Gong Oh-kyun mức lương 20.000 USD/tháng? - Ảnh 1.

HLV Gong Oh-kyun dự khán trận CLB CAHN và Hà Nội FC. Ảnh: Cao Oanh.

Thậm chí, HLV Trần Tiến Đại mới đây còn thẳng thắn thừa nhận rằng, "CLB CAHN may mắn khi lên ngôi vô địch V.League mùa giải năm ngoái". Thực tế, chia sẻ của ông Đại là hoàn toàn có cơ sở. CLB CAHN sở hữu dàn quân khùng nhưng phải thừa nhận, họ chưa đem đến cảm giác sướng cho NHM khi chơi chưa tốt, các trận thắng đều đa phần may mắn. CLB CAHN cần lối chơi hoa mỹ nhưng hiệu quả cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

Thế nên, sau nhiều cân nhắc, CLB CAHN đã quyết định đặt niềm tin vào HLV Gong Oh-kyun. Sáng ngày 31/10 vừa qua, HLV Gong Oh-kyun đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 2 năm với CLB CAHN, mức lương được cho là vào khoảng 20.000 USD/tháng. Nhiệm vụ của nhà cầm quân người Hàn Quốc này sẽ là giúp đội bóng ngành công an bảo vệ thành công chức vô địch tại V.League 2023/2024, đồng thời chuẩn bị cho hành trình vươn ra "biển lớn" AFC Champions League mùa tới. Ông Gong sẽ được mang theo 2 trợ lý, gồm 1 người từng làm việc với ông ở U23 Việt Nam và một chuyên gia phân tích dữ liệu trận đấu.

Vì CLB CAHN, HLV Gong Oh-kyun đã từ chối hàng loạt "đại gia" Hàn Quốc

Mới đây, Juno Junwoo Kim - người đại diện của HLV Gong Oh-kyun, đã có những chia sẻ thú vị liên quan đến mối lương duyên giữa nhà cầm quân 49 tuổi này với CLB CAHN. Theo ông Juno Junwoo Kim, trước khi nhận được lời đề nghị từ CLB CAHN, HLV Gong Oh-kyun cũng đã được một vài đội bóng có tiếng tại Hàn Quốc tiếp cận. Thế nhưng, ông đã đều lắc đầu từ chối vì luôn muốn trở lại Việt Nam làm việc.

"Chúng tôi nhận được đề nghị từ một vài CLB ở Việt Nam. Dưới góc độ của mình, chúng tôi thương thảo với một vài người trong số họ. Cuối cùng thì chúng tôi đến với CLB CAHN. Trước đó, chúng tôi cũng đã làm việc với các đội bóng tại K.League. Trong quá trình đàm phán, tôi nhận được yêu cầu từ phía V.League, lúc đó thì giải VĐQG Hàn Quốc đang diễn ra. Và tôi đề cập sự quan tâm của những CLB đó với HLV Gong Oh-kyun. 

Vì CLB CAHN, HLV Gong Oh-kyun đã từ chối hàng loạt “đại gia" Hàn Quốc - Ảnh 2.

HLV Gong Oh Kyun từ chối nhiều đội ở K.League. Ảnh: VFF.

Tháng 10 vừa qua thì chúng tôi tiếp cận với CLB V.League. Bạn biết không? Nhiều lần tôi đã nói với ông ấy, sao cứ nghĩ về 1 ngày sẽ trở lại Việt Nam, ở K.League có phải tốt không, bao nhiêu CLB quan tâm. Ông ấy chỉ cười và nói về những dự định chưa hoàn thành tại Việt Nam. Nhiều CĐV liên tục gửi tin nhắn muốn ông ấy làm việc ở đây.

Và giờ thì ông ấy đã đạt được mục đích của mình. HLV Gong Oh Kyun biết mình không làm việc ở Việt Nam mãi mãi nên ông ấy muốn hợp tác với các HLV bản địa để chia sẻ kinh nghiệm. Tôi xin nhắc lại, là chia sẻ chứ không phải dạy bảo hay huấn luyện nhằm mang đến 1 thế hệ cầu thủ tài năng.

Cá nhân tôi nhận thấy tính cách của HLV này có 1-0-2. Tôi xin kể một chi tiết khá thú vị, khi chúng tôi còn đang đàm phán với CLB CAHN, ông Gong Oh Kyun gặp lại những học trò của mình 2 năm trước tại PVF. Ngay lập tức, ông tiến tới nói chuyện rôm rả về mọi vấn đề. Lúc đó tôi nhắc ông ấy rằng, chúng ta còn đang đàm phán thôi mà, đã làm việc đâu. Ông ấy muốn xây dựng một thế hệ mới cho bóng đá Việt Nam và cả CLB CAHN...".

Dự kiến, HLV Gong Oh-kyun sẽ ra mắt CLB CAHN ở chuyến làm khách đến sân của Hải Phòng ngày 4/12, sau quãng nghỉ dành cho các ĐTQG. Trước thời điểm ra mắt, ông sẽ có khoảng thời gian 3 tuần để làm quen với các học trò mới, qua đó bước đầu đưa triết lý của mình vào đội bóng ngành công an và hướng tới những kết quả tích cực trên sân bóng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem