Vì dân

  • (Dân Việt) - Trong vô số những thông tin về Luật Thuế thu nhập cá nhân, rất hài hước, có báo dẫn lời “một lãnh đạo Ủy ban Tài chính - Ngân sách” (của Quốc hội) “tiết lộ” trong 3 năm thực hiện Luật Thuế “đã đầu tư rất nhiều tiền để xây dựng phần mềm quản lý thuế. Nay nếu số lượng người nộp thuế giảm đi thì sẽ gây ra sự lãng phí lớn”.
  • Giao thông qua tầng 1 cầu Thăng Long ùn ứ trong hơn hơn 1h đồng hồ vì dân đứng xem vớt xác người tự tử.
  • (Dân Việt) - Vụ lở núi cướp đi 20 sinh mạng ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái làm rúng động cả nước. Tang thương trùm lên một xã nghèo miền núi, không chỉ riêng với gia đình của các nạn nhân.
  • (Dân Việt) - Trải qua gần 20 năm phát triển, Công ty TNHH VICO là doanh nghiệp Việt duy nhất có chiến lược phát triển đúng đắn buộc các thương hiệu hóa mỹ phẩm của các công ty nước ngoài phải nhường chỗ cho sản phẩm của chính người Việt.
  • Dân Việt - Từ 20h ngày 20.4, giá xăng tăng thêm 900 đồng/lít khiến người dân ở Hà Nội đổ xô đi mua trước "giờ G", gây ra cảnh ùn tắc tại nhiều cây xăng trên địa bàn thành phố.
  • (Dân Việt) - Sáng 11.4, bà Nguyễn Thị Minh hiện trú ở khu tập thể Tổng cục 8 Bộ Công an tại TP.Vũng Tàu, đã đến Công an tại TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh giao nộp 523 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 82 sổ giao khoán bảo vệ rừng, 7 sổ lâm bạ và 1 hợp đồng bảo vệ rừng.
  • (Dân Việt) - Ngày 9.4, Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của Myanmar chính thức thông báo, nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi sẽ lần đầu tiên đảm nhiệm ghế nghị sĩ Quốc hội vào ngày 23.4 sau cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung ngày 1.4.
  • Dân Việt - Lãnh đạo phe đối lập Myanmar - bà Aung San Suu Kyi vừa tuyên bố thắng lợi của Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung hôm 1.4 vừa qua.
  • (Dân Việt) - Coi dân là gốc, “gốc” đây không phải cái gốc cây nuôi dưỡng cái cây để các vị công bộc leo trèo hái quả mỗi ngày. Gốc là cái vốn, cái cơ bản của tồn vong, mất gốc là mất tất cả.
  • (Dân Việt) - Liên quan đến sự cố hơn 30 hộ trồng 30 nghìn giỏ hoa Tết ở TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) sử dụng một loại phân bón lá "mới" nhãn hiệu Lân Đỏ do Công ty TNHH phân bón lá Vì Dân ( TP.HCM) bị cháy lá gây thiệt hại nghiêm trọng mà NTNN đã phản ánh, qua đề nghị của nông dân và sự can thiệp của các ngành chức năng, ngày 12.1, Công ty Vì Dân đã chấp nhận hỗ trợ ban đầu 50% mức độ thiệt hại cho người trồng hoa.