Vì sao bầu Đức cho Ngọc Hải 400 triệu đồng?

Hoài Anh Thứ bảy, ngày 05/12/2015 11:17 AM (GMT+7)
Sau buổi họp BCH VFF lần thứ 5 khoá VII, bầu Đức đã thẳng thắn chia sẻ rất nhiều thông tin, trong đó có chuyện vì sao cho Ngọc Hải đến 400 triệu đồng.
Bình luận 0

“Thứ nhất là vì tình cảm giữa con người với con người. Ngọc Hải là một cầu thủ giỏi nhưng không có đủ khả năng trả và phí đi một tài năng. SLNA không đủ khả năng còn SHB.Đà Nẵng không chịu tha nên tôi giúp đỡ cho nhanh. Chuyện ấy xuất phát từ tình cảm cá nhân….”, bầu Đức nói về chuyện cho Ngọc Hải 400 triệu đồng.

img

Bầu Đức muốn giúp đỡ Ngọc Hải vượt qua khó khăn.

Trước câu hỏi, liệu thời gian tới Ngọc Hải có về với HAGL, bầu Đức không... phủ nhận. Thậm chí, ông còn ví chuyện đó bình thường như Công Phượng có thể về SLNA hay đi Nhật chơi bóng.

“Chuyện đó là hết sức bình thường. Hãy hỏi liệu Công Phượng có về với SLNA hay không? Khi nào Công Phượng đi Nhật không? Chuyện ấy cũng có vậy. Chuyện cầu thủ chuyển nhượng là không thể tránh khỏi…".

"Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ suy nghĩ cho tiền để lấy Ngọc Hải. Không có chuyện đó”, bầu Đức khẳng định về chuyện không hề có suy nghĩ là HAGL sẽ chiêu mộ Ngọc Hải mà 400 triệu đồng chỉ là giúp cầu thủ này trong cảnh khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem