Vì sao Đại tướng Shoigu thay thế Tướng 'Armageddon' Surovikin bằng Gerasimov?

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 13/01/2023 06:25 AM (GMT+7)
Vào ngày 11/1, Tướng quân đội Valery Gerasimov được bổ nhiệm làm Tư lệnh nhóm quân đội Nga trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Gerasimov đã thay thế Tướng Sergei Surovikin.
Bình luận 0
Vì sao Đại tướng Shoigu thay thế Tướng 'Armageddon' Surovikin bằng Gerasimov? - Ảnh 1.

Tướng quân đội Valery Gerasimov được bổ nhiệm làm Tư lệnh nhóm quân đội Nga trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Gerasimov có nhiều kinh nghiệm phục vụ trong quân đội. Ông đã chiến đấu với các chiến binh Chechnya ở vị trí đứng đầu quân đội, tổ chức chiến dịch đặc biệt của Nga ở Syria và chủ trì Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga vào tháng 11/2012.

Valery Gerasimov sinh ngày 8/9/1955 tại Kazan, trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Năm 1977, ông tốt nghiệp Trường Chỉ huy Xe tăng Kazan được đặt theo tên của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Tự trị Tatar (hiện là Trường Cờ đỏ Chỉ huy Xe tăng Kazan). Năm 1987, ông tốt nghiệp loại xuất sắc Học viện Quân sự Tăng thiết giáp mang tên Nguyên soái Liên Xô Malinovsky. Năm 1997 - từ Học viện Quân sự của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga.

Cho đến năm 1987, Gerasimov chỉ huy một trung đội, một đại đội, một tiểu đoàn ở Ba Lan và ở Quân khu Viễn Đông. Sau đó, ông chủ trì sở chỉ huy và chỉ huy một trung đoàn xe tăng ở Quân khu Baltic. Năm 1993-1995, Gerasimov chỉ huy một sư đoàn súng trường cơ giới trong Nhóm Lực lượng Tây Bắc.

Từ năm 1997, ông giữ chức Phó Tư lệnh thứ nhất Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1 thuộc Quân khu Mátxcơva (Smolensk), sau đó từ năm 1998 đến 2003, ông giữ chức Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Tập đoàn quân 58 phía Bắc, Quân khu Kavkaz. Khu vực này từng là một điểm nóng lớn.

Tại Kavkaz

Theo các đồng nghiệp, Gerasimov đã thể hiện một cách tiếp cận phi tiêu chuẩn đối với việc lập kế hoạch quân sự ở Kavkaz. Ví dụ, các chiến binh của ông có thể chiếm được ngôi làng Maly Bamut của người Chechnya mà không cần giao tranh chút nào, điều này hoàn toàn gây bất ngờ cho các chiến binh.

Khi phục vụ tại các điểm nóng, Gerasimov không bao giờ cho phép những người lính màu xanh cỏ được đưa vào trận chiến. Điều đặc biệt quan trọng đối với ông là tránh thiệt hại.

Sau Kavkaz, Gerasimov giữ chức Tham mưu trưởng Quân khu Viễn Đông (Khabarovsk) từ tháng 3/2003 đến tháng 4/2005. Từ năm 2005, ông trở thành người đứng đầu Tổng cục Huấn luyện Chiến đấu và Phục vụ Quân đội của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga vào tháng 12/2006, ông đứng đầu trụ sở của Quân khu Bắc Kavkaz.

Tổng tham mưu trưởng

Từ ngày 11/12/2007 đến ngày 5/2/2009, Gerasimov chỉ huy quân khu Leningrad (St. Petersburg), và từ ngày 5/2/2009 đến ngày 23/12/2010, quân khu Moscow. Từ ngày 23/12/2010 đến ngày 26/4/2012, Gerasimov giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga.

Năm 2009-2012, ông chỉ huy các cuộc diễu hành trên Quảng trường Đỏ để vinh danh Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Ngày 26/4/2012 Gerasimov trở thành Tư lệnh Quân khu Trung tâm. Tuy nhiên, ông đã giữ chức vụ này cho đến ngày 9/11 cùng năm.

Ngày hôm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm Gerasimov làm Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga (ông thay thế Nikolai Makarov ở vị trí này). Trước đó ba ngày, ngày 6/11/2012, ông Sergei Shoigu đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga.

Vào ngày 13/11/2012, Valery Gerasimov trở thành thành viên của Hội đồng An ninh Nga. Năm 2013, ông được phong quân hàm Đại tướng. Đây là nơi bắt đầu đánh dấu dấu mốc quan trọng trong tiểu sử chính thức của ông. Theo báo cáo phương tiện truyền thông, bước tiến lớn tiếp theo trong sự nghiệp của Gerasimov là một hoạt động quy mô lớn để đảm bảo an ninh cho cuộc trưng cầu dân ý Crimea năm 2014.

Hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Syria năm 2015 trở thành thành tích thành công tiếp theo của Valery Gerasimov.

Năm 2016, Valery Gerasimov đã nhận được giải thưởng cao nhất của nhà nước - danh hiệu Anh hùng nước Nga. Các nguồn của ấn phẩm Kommersant tuyên bố rằng ông đã nhận được giải thưởng nhà nước cao nhất vì đã tổ chức chiến dịch ở Syria.

Ngoài ra, Valery Gerasimov còn được trao tặng Huân chương Thánh George hạng 3 và 4, Huân chương Công trạng cho Tổ quốc (cấp 1), cũng như các huân chương hạng 3 với kiếm và hạng 4 với kiếm.

Những lý do đằng sau quyết định bổ nhiệm Valery Gerasimov làm Chỉ huy của nhóm quân chung trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt vẫn còn là một bí ẩn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem