Vì sao Nga kiên quyết nhắm mục tiêu vào thành phố Soledar của Ukraine?

Lê Phương (Reuters) Thứ năm, ngày 12/01/2023 13:47 PM (GMT+7)
Việc Moscow giành quyền kiểm soát Soledar và các mỏ muối sẽ có giá trị mang tính biểu tượng, quân sự và thương mại đối với Nga.
Bình luận 0
Vì sao Nga kiên quyết nhắm mục tiêu vào thành phố Soledar của Ukraine? - Ảnh 1.

Giao tranh dữ dội tại thành phố Bakhmut, Ukraine, ngày 10/1/2023. Ảnh: Reuters

Giá trị mang tính biểu tượng

Việc Nga giành được Soledar, nơi có dân số trước chiến sự chỉ hơn 10.000 người, sẽ là một thành công hiếm có đối với quân đội Moscow sau các cuộc rút lui ở phía bắc, đông bắc và nam vào năm ngoái.

Nơi này nằm ở khu vực Donetsk của Ukraine, mà Moscow đã đơn phương tuyên bố sáp nhập vào tháng 9/2022 mặc dù chỉ kiểm soát một phần diện tích. Việc kiểm soát hoàn toàn khu vực này được nhiều người coi là một mục tiêu chính của Điện Kremlin.

Nhóm lính đánh thuê Wagner đóng một vai trò nổi bật trong cuộc tấn công và người đứng đầu của họ, ông Yevgeny Prigozhin sẽ có thể sử dụng chiến thắng này để đánh bóng uy tín tổ chức của mình ở Nga.

Tấn công Bakhmut

Soledar nằm cách thành phố Bakhmut chưa đầy 10 km về phía đông bắc, nơi giao tranh đã diễn ra ác liệt trong nhiều tháng. Nếu chiếm được Soledar, Nga rất có thể sẽ lợi dụng vị trí này để tăng cường tấn công Bakhmut. Moscow cũng có thể cố gắng tấn công các vị trí phía sau để từ đó bao vây thành phố.

Mặc dù vậy, Oleksandr Musiyenko, một nhà phân tích ở Kiev, cho biết: "Việc Nga giành được Soledar không có nghĩa là tuyến phòng thủ của Ukraine đã sụp đổ và cần phải rút lui về các tuyến phòng thủ mới".

Mỏ muối

Soledar cũng có các mỏ muối thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhà nước Artemsil, vốn thống trị thị trường Ukraine cho đến khi ngừng sản xuất vài tháng sau khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch. Doanh nghiệp này đã sản xuất hơn 280 triệu tấn muối kể từ khi được thành lập vào cuối thế kỷ 19. Theo một trang web du lịch địa phương, các mỏ đạt độ sâu 200-300m và có nhiều đường hầm với tổng chiều dài 300km.

Doanh nghiệp này từng được coi là một trong những doanh nghiệp lớn nhất ở Đông Âu và đã xuất khẩu muối sang 20 quốc gia. 

Các mỏ muối có thể sử dụng cho mục đích thương mại, cũng như lưu trữ đạn dược và vũ khí của quân đội Nga.

Tuần trước, một quan chức Mỹ cho biết ông Prigozhin quan tâm đến việc khai thác muối và thạch cao từ các mỏ gần Bakhmut. Chính ông Prigozhin cũng từng nói về "các thành phố ngầm" của Bakhmut, nhấn mạnh rằng chúng có thể chứa quân đội và xe tăng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem