Vì sao Đan Mạch vẫn tiếp tục thi đấu sau cú sốc Eriksen?

Minh Tú Chủ nhật, ngày 13/06/2021 13:10 PM (GMT+7)
Sau khi Eriksen đột quỵ, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã cho phép Đan Mạch có quyền lựa chọn đá tiếp hoặc trở lại trận đấu vào ngày mai.
Bình luận 0

Sự việc Eriksen đột quỵ đã trở thành cú sốc đầu tiên của EURO 2020. Tệ hơn với Đan Mạch là họ đã để thua Phần Lan với tỉ số 0-1. Do mỗi đội chỉ có 3 trận ở vòng bảng nên trận thua trên có thể khiến Đan Mạch đối mặt với nguy cơ sớm rời cuộc chơi.

HLV Hjulmand tự hào về học trò dù thua trận.

HLV Hjulmand tự hào về học trò dù thua trận.

LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã có hành động nhân văn khi cho phép Đan Mạch lựa chọn đá tiếp hoặc trở lại trận đấu vào ngày mai. Tuy nhiên, HLV Hjulmand đã quyết định để cho các học trò đá tiếp. Thi đấu với tinh thần hoang mang và lo lắng cho Eriksen, Đan Mạch đã thi đấu thiếu tập trung về để thua Phần Lan.

Tâm lý rõ ràng đã đè nặng lên vai các cầu thủ Đan Mạch. Điển hình là tình huống tiền vệ ngôi sao Pierre-Emile Højbjerg đá hỏng một quả phạt đền.

Sau trận đấu, HLV Hjulmand lý giải vì sao Đan Mạch chọn tiếp tục thi đấu thay vì để sang ngày hôm sau. Ông nói: "Chúng tôi có 2 lựa chọn, tiếp tục trận đấu vào hôm nay hoặc ngày mai. Nhưng các cầu thủ đều đồng ra sân ngay sau đó.

Thật khó để chơi một trận đấu với cảm xúc như vậy, nhưng các cầu thủ của tôi không thể về nhà và ngủ sau những gì đã xảy ra với Eriksen. Chúng tôi đã thi đấu cố gắng nhưng mọi thứ chỉ có thể diễn ra như vậy. Dù thua trận nhưng tôi vẫn tự hào vì các cầu thủ".

Ở bảng B, Đan Mạch sẽ còn phải chạm trán 2 đối thủ mạnh hơn là Bỉ và Nga. Nếu để thua 1 trận nữa, Đan Mạch gần như chắc chắn phải xách vali về nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem