Christian Eriksen: Số 10 cổ điển hiếm hoi tại EURO 2020

Nguyễn Anh Chủ nhật, ngày 13/06/2021 11:10 AM (GMT+7)
Tiền vệ tài hoa Christian Eriksen là trong những tiền vệ số 10 cổ điển hiếm hoi còn sót lại của bóng đá thế giới. Xem Eriksen thi đấu, người ta có cảm nhận về chất nghệ sĩ cùng sự sáng tạo của một nhạc trưởng trong lối chơi của bất kì đội bóng nào anh khác áo.
Bình luận 0
Christian Eriksen: Số 10 cổ điển hiếm hoi còn sót lại tại Euro 2020 - Ảnh 1.

Christian Eriksen là biểu tượng của bóng đá Đan Mạch

Christian Eriksen sinh ngày 14/2/1992. Anh là một trong những cầu thủ người Đan Mạch thi đấu thành công nhất châu Âu. Hiện tại, anh thi đấu cho CLB Inter Milan và là đội trưởng của ĐT Đan mạch.

Sinh ra ở Middelfart - Đan Mạch, ngay từ bé Eriksen đã theo bước chân của cha mình, ông Thomas để chơi bóng đá trong học viện địa phương nơi anh sống vào năm 2004. Với tài năng sớm được bộc lộ, Eriksen đã cùng đội trẻ của Middelfart giành được giải vô địch trẻ địa phương 3 lần liên tiếp.

Bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp của Eriksen là anh chuyển đến Odense Boldklub (OB) để cùng đội bóng này tham giải đấu đầu tiên trong hệ thống bóng đá trẻ Đan Mạch. Trong màu áo của U16, U17 và U19 Odense Boldklub, anh đã thực sự khiến các tuyển trạch viên phải để ý đến mình, đồng thời trở thành mục tiêu của các câu lạc bộ lớn như Chelsea và Barcelona. Tuy nhiên sau đó, Eriksen lại bất ngờ chọn Ajax là bến đỗ để phát triển tài năng.

Quyết định đó là hoàn toàn chính xác, với một phong độ ấn tượng trong mùa giải 2010-11, Eriksen đã cùng Ajax giành danh hiệu Eredivisie lần đầu tiên sau 7 năm. Eriksen được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của câu lạc bộ. Năm 2011, anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Hà Lan và là người Đan Mạch thứ hai giành được danh hiệu này sau tiền đạo Jon Dahl Tomasson năm 1996.

Christian Eriksen: Số 10 cổ điển hiếm hoi còn sót lại tại Euro 2020 - Ảnh 2.

Christian Eriksen có 7 năm chơi cho CLB Tottenham

2 năm sau, Eriksen có bước chuyển mình khi quyết định đầu quân cho Tottenham Hotspur với phí chuyển nhượng 11,5 triệu bảng. Tại nước Anh, tiền vệ này luôn được đánh giá là một trong những tiền vệ hàng đầu của giải đấu và thường xuyên lọt vào đội hình tiêu biểu Premier League.

Sau 7 năm thi đấu ở xứ sở sương mù, Eriksen một lần nữa thực hiện chuyến phiêu lưu khi chuyển sang thi đấu tại Serie A cho CLB Inter Milan. Tại nước Ý, dù chưa thích nghi được với môi trường bóng đá nơi đây, nhưng những lần xuất hiện của anh luôn mang đến những đường bóng hay, những pha bóng đẹp và đặc biệt là những cú sút phạt đã làm nên thương hiệu. Chức vô địch Serie A của Inter Milan sau nhiều năm chờ đợi cũng có những dấu ấn nhất định củ Eriksen.

Quả thực nói không quá, Eriksen đang là biểu tượng của bóng đá Đan Mạch ở thời điểm hiện tại. Vậy nên, việc anh bị đột quỵ, hôn mê trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan đêm qua trong khuôn khổ bảng B Euro 2020 khiến nhiều người bị sốc và lo lắng. Rất may sau đó, nhờ sự trợ giúp từ các đồng đội và các bác sĩ, tiền vệ này đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại, anh đang được điều trị tại bệnh viện và đã tỉnh táo trở lại.

Eriksen hiện sống với cô vợ Sabrina Kvist Jensen. Cả hai cưới nhau năm 2013 và đã có chung 2 con, 1 trai, 1 gái. Con gái lớn của Eriksen - Louise Eriksen hiện cũng đang thi đấu bóng đá cho CLB KoldingQ ở giải trẻ Elitedivisionen. Thậm chí cô bé còn là đội trưởng của CLB KoldingQ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem