Vì sao Medvedev – Putin sẵn sàng hoán đổi?

Chủ nhật, ngày 04/03/2012 06:43 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sau cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2008, Putin trở thành trở thành người tiền nhiệm của Medvedev. Và 4 năm sau, Tổng thống đương nhiệm sẵn sàng nhường suất ứng cử viên đại diện Đảng Nước Nga Thống nhất cho ông Putin. Vậy lý do của sự hoán đổi này là gì?
Bình luận 0

Hôm 2.3, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã tham gia một buổi trả lời phỏng vấn với các tổng biên tập của 6 tờ báo hàng đầu thế giới gồm: Le Monde (Pháp), The Times (Anh), La Repubblica (Italia), Handelsblatt (Đức), The Globe and Mail (Canada) và Asahi Shimbun (Nhật).

img

Tại đây, ông Putin tiết lộ, lý do khiến ông ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ này là vì căn cứ theo tình hình thực tế, đánh giá uy tín của ông vẫn nhỉnh hơn đôi chút so với ông Medvedev.

Cũng tại buổi phỏng vấn, ông Putin một lần nữa khẳng định sẽ bổ nhiệm ông Medvedev làm Thủ tướng Nga, nếu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hôm 4.3 này.

“Đề nghị của tôi dành cho ông Medvedev và thỏa thuận giữa chúng tôi về vấn đề chia sẻ quyền lực không chỉ thể hiện sự sẵn sàng nắm quyền, mà còn là để tiếp tục những cải cách đang dang dở”, ông Putin phát biểu.

Theo RIA
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem