Vì sao nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc xả ra biển Quy Nhơn?

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 04/01/2020 19:00 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Định đã vào cuộc kiểm tra và xác định 2 nguyên nhân ban đầu khiến cống nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc xả ra biển Quy Nhơn.
Bình luận 0

Nước thải màu đen, hôi thối

Ngày 3/1, liên quan vụ việc cống nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc xả ra biển Quy Nhơn (tại khu vực dự án khu Mũi Tấn do Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn làm chủ đầu tư), Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Bình Định Lê Văn Tùng cho biết, chiều 2/1 Sở đã thành lập đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường kiểm tra xử lý.

Theo biên bản làm việc có sự tham gia của đại diện Sở TNMT tỉnh Bình Định, UBND TP.Quy Nhơn, Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (chủ đầu tư dự án khu Mũi Tấn), tại thời điểm kiểm tra chiều 2/1 nước thải có mùi hôi thối, màu đen đục chảy từ cống thoát nước mưa của thành phố thải ra môi trường tại phía Đông dự án khu Mũi Tấn (giáp Hải đoàn 48).

img

Cống thải nước màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối ra biển Quy Nhơn. Ảnh: Dũ Tuấn.

Biên bản làm việc cho thấy, có 2 nguyên nhân dẫn đến sự việc bất thường trên. Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn trong quá trình thi công tiến hành bơm nạo vét bùn tại khu vực bến du thuyền với lưu lượng khoảng 500m3/ ngày, đưa vào tập kết bên trong dự án trước khi vận chuyển bùn đến điểm đổ thải.

Quá trình tập kết phát sinh lượng nước có lẫn bùn khoảng 100m3/ngày, nước có màu đen và thải vào cống thoát nước mưa của thành phố để thải ra môi trường biển. Do vậy, đoàn công tác đề nghị Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn tạm ngưng hoạt động bơm hút bùn và có giải pháp thu gom, lưu giữ xử lý lượng nước này không thải trực tiếp ra biển.

Ngoài ra, trạm bơm PS 12 của TP.Quy Nhơn hiện nay không hoạt động do bị hỏng trạm điện nên nước thải sinh hoạt của thành phố đưa về trạm bơm này được thải thẳng ra biển thông qua cống thoát nước mưa của thành phố tại phía Đông dự án khu Mũi Tấn, nước thải có mùi hôi thối.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn kiến nghị UBND TP.Quy Nhơn có giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt đi qua khu vực dự án, tránh gây hiểu lầm do hoạt động xây dựng của công ty gây ra. 

Nạo vét cống không tốt gây mùi!

Theo Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Định Lê Văn Tùng, sáng 3/1, ông đã trực tiếp cùng cán bộ chuyên môn của Sở đến hiện trường kiểm tra lại thì đơn vị thi công dự án khu Mũi Tấn chấp hành, không xả nước từ dự án ra biển.

“Chúng tôi yêu cầu lấp ngay cống đấu nối mà doanh nghiệp đã làm dẫn ra đường ống thoát nước và xây dựng các hố lắng xử lý, sau khi nước không bị bùn thì mới cho phép thải ra bên ngoài. Riêng lượng bùn, công ty phải thu gom và có phương án vận chuyển đến nơi an toàn, chúng tôi sẽ giám sát chặt việc này”, ông Tùng khẳng định.

img

Khu vực cống xả nước thải, biển có màu đen đục. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ngoài ra, ông Lê Văn Tùng cho rằng, hệ thống cống nước thải ra ngoài có mùi hôi là hệ thống thoát nước mưa lâu nay của TP.Quy Nhơn.

“Có một hệ thống bơm tự động nằm trên đường Xuân Diệu do TP.Quy Nhơn quản lý, tuy nhiên cơn bão số 5 vừa rồi đã làm hư trạm cấp điện nên hệ thống bơm tự động lại bơm đẩy ngược về nhà máy xử lý nước thải của thành phố. Qua hệ thống xử lý bị hư chỗ này, thành phố đang khắc phục nên nước thải sinh hoạt của người dân ở một số cống có tràn qua, chảy ra ngoài. Tôi đã trực tiếp kiểm tra thì sáng nay nước không chảy nhiều ra ngoài biển nhưng vẫn có phát sinh mùi hôi”, ông Tùng cho hay.

img

Dự án khu Mũi Tấn (Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn làm chủ đầu tư) với tổng diện tích đất xây dựng 73.028m2 gồm tòa nhà 40 tầng nổi (với khu khách sạn 467 phòng, khu căn hộ 1.646 căn), tuyến kè với tổng chiều dài 1.493,10m. Tổng diện tích nạo vét, cắt xén bãi lấn biển là 48.600m2. Ảnh: Dũ Tuấn.

Cũng theo ông Tùng, việc nạo vét hệ thống cống do TP.Quy Nhơn thực hiện không tốt nên phát sinh mùi. Vì vậy, thành phố cần sớm lắp đặt hệ thống bơm lượng nước thừa đưa về xử lý khắc phục, không cho nước đổ ra biển Quy Nhơn.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra giám sát, nếu phát hiện sai phạm thì xử lý nghiêm theo quy định. Kiên quyết giữ bãi biển Quy Nhơn trong sạch, đảm bảo môi trường phục vụ nhu cầu dân sinh tắm biển của người và du lịch, không để lặp lại sự việc này nữa”, ông Tùng hứa.

Báo Dân Việt từng phản ánh tại khu lấn biển Mũi Tấn (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) có một đường ống bằng bêtông nối trực tiếp ra biển, dòng nước chảy từ cống này xả ra biển đen ngòm, bốc mùi hôi thối… khiến nhiều người bức xúc.

Ông Đinh Bảo Khanh, Cán bộ kỹ thuật dự án khu Mũi Tấn thuộc Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn cho biết, cống thoát nước ra biển là hệ thống thoát nước chung của đường Xuân Diệu, chủ yếu là nước mưa chảy về cộng với nguồn nước phát sinh từ việc bơm hút cát, nạo vét từ biển đổ lên bờ thuộc dự án khu Mũi Tấn.

Ông Khanh thừa nhận, đơn vị thực hiện theo đúng đánh giá tác động môi trường của tỉnh Bình Định nhưng một phần dòng nước có mùi hôi thối xả ra biển là do bùn đen trong quá trình lắng đọng chưa sạch hoàn toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem