Vì sao trung vệ Việt kiều Italia quyết định chia tay Bình Dương?

Thứ hai, ngày 22/06/2020 11:10 AM (GMT+7)
Trung vệ Việt kiều Italia là Davide Đức Nguyễn chia tay Bình Dương sau khi không tìm thấy cơ hội lên chơi ở đội một.
Bình luận 0

Trung vệ Việt kiều Italia Davide Đức Nguyễn được ban huấn luyện U19 Bình Dương xác nhận đã chia tay đội bóng để trở về Italia.

Hậu vệ sinh năm 2001 từng thu hút được sự chú ý từ truyền thông trong nước khi thi đấu cho U19 Bình Dương ở giải U19 Quốc gia năm rồi. Tuy nhiên ở giải năm nay, dù còn trong độ tuổi cho phép, người ta đã không còn thấy cái tên Davide xuất hiện trong thành phần đăng kí của đội bóng đất Thủ.

Vì sao trung vệ Việt kiều Italia quyết định chia tay Bình Dương? - Ảnh 1.

Davide chia tay Bình Dương sau khi không thấy có cơ hội lên đội một

Theo xác nhận từ HLV Hoàng Hùng, cầu thủ này hiện đã trở về Italia sau khi không tìm được cơ hội xuất hiện ở đội một Bình Dương. Cựu tiền đạo CLB Công An TP.HCM tiết lộ: "Sau khoảng thời gian tập luyện, gia đình muốn Davide gia nhập đội lớn. Nhưng thực sự trình độ của em chỉ tới đó thôi.

Davide nói nguyện vọng của em cũng như gia đình là muốn về cống hiến cho đội lớn chứ không phải đội trẻ. Khi không được thì chúng tôi trả về cho công ty. Họ cũng giải quyết hợp đồng và hình như em cũng đã về Italia rồi".

Davide Đức Nguyễn sinh năm 2001 tại Leipzig (Đức), nhưng sau đó theo gia đình sang Roma (Italia) sinh sống. Trung vệ cao 1m81 dành phần lớn tuổi niên thiếu để theo học bóng đá ở Trung tâm Tor Nuova Tor Tre Teste.

Trong suốt thời gian dài theo học tại đây, Davide từng gây được một số dấu ấn nhất định, giúp bản thân lọt vào mắt xanh của một số CLB chuyên nghiệp ở Serie A và B. Tuy nhiên anh đã không vội chọn con đường này.

Cuối năm 2017, cầu thủ này quyết định trở về Việt Nam để gia nhập lò đào tạo Bình Dương. Nguyên nhân là vì Davide muốn có nhiều thời gian ở cạnh và chăm sóc cho bố mình, người khi đó đang chữa bệnh ở quê nhà.

Vì sao trung vệ Việt kiều Italia quyết định chia tay Bình Dương? - Ảnh 2.

Davide được đánh giá mới đủ sức chơi ở đội trẻ

Trong khoảng 24 tháng chơi bóng ở Việt Nam, Davide ngoài tập luyện ở đội trẻ còn thường xuyên được góp mặt ở đội một với tư cách... trợ lý ngôn ngữ cho HLV Wagner Oliveira. Sở dĩ điều này xảy ra là vì Davide có thể nói tốt tiếng Anh lẫn Tây Ban Nha. Hơn thế nữa, anh cũng có mối quan hệ tốt với ông thầy người Brazil, khi hai người từng làm việc chung ở đội trẻ.

Cũng cần phải nói thêm, trước khi trở về Italia đầu năm nay, hậu vệ Việt kiều từng được CLB chủ quản gửi xuống giải hạng Nhất khoác áo Bình Định đầu năm 2019. Tuy nhiên không rõ vì lý do gì, sau đó Davide đã trở lại Bình Dương rất sớm. Và như đã đề cập, sau đó anh vừa tập ở đội một, vừa đảm nhận công tác phiên dịch cho ban huấn luyện.

PV (GOAL/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem