Victoria Beckham bị la ó vì ưu ái "bộ xương di động"

Thu Hương Thứ ba, ngày 15/09/2015 15:17 PM (GMT+7)
Dư luận tiếp tục bức xúc với cách dùng người mẫu của các nhà mốt.
Bình luận 0

New York hiện là tâm điểm chú ý của giới mộ điệu bởi nơi đây đang diễn ra 1 trong số 4 tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới. Ngoài những thiết kế mới mẻ độc đáo thì việc các nhà mốt vẫn ưu ái những chân dài có vóc dáng quá ốm yếu cũng là một vấn đề nổi cộm, đáng được quan tâm. Một loạt các thương hiệu đình đám như Victoria Beckham, Diane Von Furstenberg, Alexander Wang tiếp tục trọng dụng các người mẫu “gầy như que củi” trên sàn diễn, gây không ít bất bình trong dư luận.

img

Người mẫu ốm o, thiếu sức sống khiến dư luận bức xúc

Vào đầu năm nay, làng thời trang đã có nhiều động thái cho thấy sẽ mạnh tay xử lý các thương hiệu sử dụng người mẫu có chỉ số cơ thể BMI quá thấp. Pháp thậm chí còn ban hành đạo luật chỉ cho phép người mẫu từ 1m70 trở xuống phải có BMI là 18 (khoảng 52 kg). Những người vi phạm có thể bị xử phạt lên đến một năm tù giam và 100.000 euro (2,6 tỷ đồng). Điều này nhằm chống lại việc hình ảnh người mẫu có thân hình quá gầy sẽ đem tới hiệu ứng xấu tới giới trẻ, gây gia tăng tình trạng tử vong do giảm cân và các chứng biếng ăn tâm thần đặc biệt nguy hiểm.

Một trong số các nhà thiết kế sớm mạnh miệng tuyên bố sẽ đoạn tuyệt với người mẫu gầy là Victoria Beckham. Vic khẳng định mình sẽ không dùng người mẫu cỡ 0 trên sàn diễn bắt đầu từ tuần lễ New York 2011. Tuyên bố này của Vic nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Tuy nhiên tới tuần lễ thời trang New York mùa mốt mới nhất, bà Beck khiến dư luận phải thất vọng khi dường như đã không thực hiện được lời hứa của mình. Nữ thiết kế ưu ái một chân dài 17 tuổi tên là Peyton Knight.

Người mẫu trẻ Peyton Knight cao 1m73 có thân hình vô cùng mảnh mai với cánh tay xương xẩu trông ốm yếu và không khỏe mạnh. Ngoài ra, cô còn thiếu 1 tuổi nữa mới đủ tuổi lên sàn catwalk (18 tuổi) theo đúng khuyến cáo của Hiệp hội thiết kế Mỹ. Có vóc dáng gầy gò nhưng Peyton Knight hiện là người mẫu tiềm năng được nhiều nhà thiết kế để mắt tới. Cô còn xuất hiện trong show của Alexander Wang, một màn khởi đầu quá ấn tượng đối với một người mẫu trẻ mới chào sàn catwalk.

Show diễn của Victoria Beckham kết thúc cũng là lúc hàng loạt chỉ trích đổ lên đầu nữ thiết kế tài năng. Nhiều bình luận tỏ ra bất bình vì show diễn của bà Beck dùng quá nhiều người mẫu gầy gò.

“Lại tiếp tục là một show toàn mấy cái xác khô, họ trông chẳng khỏe mạnh gì cả”,  Cần phải cho cô ấy ăn. Cô ấy cần thức ăn”… - Những bình luận phàn nàn xuất hiện sau khi Peyton Knight kết màn show diễn của Victoria Beckham.

Trước các chỉ trích, Victoria Beckham tỏ ra khá thờ ơ. Cô vẫn đăng tải ảnh chụp cùng chân dài “cò hương” trên trang cá nhân và nói: “Đây là bộ sưu tập dành cho đủ mọi vóc dáng và kích cỡ con người”.

img

Victoria vẫn khoe ảnh chụp cùng "nàng thơ" gầy gò trên trang cá nhân

Peyton Knight không phải người mẫu duy nhất gây chú ý tại tuần lễ New York bởi vóc dáng đặc biệt. Một chân dài khác có chiều cao 1m83 từng có biệt danh “người ngoài hành tinh” là Molly Blair cũng gây bức xúc vì dù quá gầy nhưng vẫn được trọng dụng trên sàn diễn New York.

Molly Blair gầy tới mức hình ảnh của cô còn được sử dụng trên website kêu gọi và cổ vũ giảm cân. Website này đăng toàn ảnh các cô nàng ốm o bị mắc chứng biếng ăn tâm thần và nó coi Molly Blair là “một cảm hứng về vóc dáng thanh mảnh”. Những độc giả của website này rất thần tượng thân hình của Molly Blair và thường xuyên đặt câu hỏi làm thế nào để có vóc dáng gầy gò như nữ người mẫu 18 tuổi.

img

Người mẫu Molly Blair có chỉ số BMI cực thấp

Có vóc dáng như “cành củi khô” và thường xuyên bị gọi với biệt danh “quái vật” hay “bọ ngựa” nhưng trong vài mùa mốt gần đây, Molly Blair lại là chân dài xuất hiện liên tục trên sàn diễn từ Haute Couture cho tới Ready to Wear. Mới đây nhất, Molly gây bất ngờ khi catwalk cho Alexander Wang, Diane Von Furstenberg và đang chuẩn bị bay sang London để tham gia một loạt các show khác. Trong khi Anh, Ý, Mỹ chưa có điêu luật về cân nặng tiêu chuẩn của người mẫu như Pháp, Tây Ban Nha, Úc hay Isarel thì các nhà mốt vẫn tranh thủ dùng các chân dài gầy gò để có lợi hơn cho bộ sưu tập của họ.

Vào trung tuần tháng 9, người đại diện của tổ chức chống biếng ăn là Lorna Garne kêu gọi các tuần lễ thời trang nên dùng người mẫu không quá gầy và phản hồi giới chỉ trích một cách tích cực hơn để hướng tới hình ảnh khỏe khoắn trên sàn diễn.

imgimg

Molly khẳng khiu trên sàn diễn

Cuộc đấu tranh chống người mẫu siêu gầy trên sàn diễn phát triển mạnh mẽ từ năm 2006, sau khi có nhiều người mẫu tử vong khi giảm cân. Một trong những trường hợp điển hình là chân dài Uruguayan Luisel Ramon bị chết vì bỏ đói cơ thể nhằm đủ gầy để bước chân lên sàn diễn. 3 tháng sau khi Luisel Ramon chết thì một người mẫu khác là Ana Carolina Reston tử vong khi chống lại chứng biếng ăn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem