Australia cấm người mẫu gầy giơ xương

Thứ sáu, ngày 02/07/2010 05:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những người mẫu gầy giơ xương có thể sẽ bị loại khỏi sàn catwalk và không còn xuất hiện trên các tạp chí thời trang nếu không có những cải thiện về cân nặng.
Bình luận 0
img
Những hình ảnh như thế này sẽ không còn trên sàn catwark

Các thực đơn hướng dẫn chế độ ăn kiêng để giảm cân nhanh chóng và các quảng cáo giải phẫu thẩm mỹ cũng sẽ bị ngừng đăng trên các tạp chí. Các nhà thiết kế thời trang cũng bị cấm không được thuê những người mẫu với các chỉ số trọng lượng cơ thể quá thấp hoặc những nam người mẫu quá cơ bắp.

Bà Kate Ellis, Bộ trưởng Bộ Thanh niên Australia đã ký văn bản khuyến khích các tạp chí, các công ty người mẫu và thời trang thực hiện một số thay đổi như: Chỉ sử dụng người mẫu từ 16 tuổi trở lên; không sử dụng hình ảnh người mẫu nữ quá gầy và người mẫu nam quá cơ bắp; Quần áo được giới thiệu với nhiều kích cỡ khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người mua; Không quảng cáo về các sản phẩm giúp giảm cân nhanh chóng, các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ,...

Bà Ellis cho biết: “Đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận nghiêm túc về vấn đề này, hình ảnh các người mẫu tác động rất lớn đến sức khỏe và hạnh phúc cộng đồng. Mục đích của của các công ty là đưa ra các biểu tượng hoàn mỹ nhất để chinh phục khách hàng bằng nhiều lựa chọn về các sản phẩm thời trang, làm đẹp mà họ cung cấp”.

Theo Daily Telegrapp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem