Video, hình ảnh gây sốc về đợt mưa lớn chưa từng có trong 60 năm ở Hà Nam, Trung Quốc

Nguyễn Thái - Tổng hợp Thứ tư, ngày 21/07/2021 12:55 PM (GMT+7)
Lượng mưa trong 3 ngày qua ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc được cho là tương đương với lượng mưa tỉnh này ghi nhận trung bình trong cả năm, theo BBC.
Bình luận 0

Video: Mưa lũ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cuốn trôi nhiều người, ô tô. Nguồn: Twitter

Theo Thời báo Hoàn cầu, tính tới ngày 20/7, ít nhất 12 người đã thiệt mạng vì mưa lớn xối xả ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Tỉnh Hà Nam cũng ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 60 năm, theo truyền thông địa phương. 

Cơ quan phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán nhà nước Trung Quốc đã cử một nhóm tới tỉnh Hà Nam, bắt đầu công tác cứu hộ khẩn cấp giai đoạn 3. Tính tới 12h ngày 21/7, gần 850 người dân được giải cứu, với 1.500 người được sơ tán khẩn cấp tới nơi an toàn. 

img

Ảnh: AP

img

Ảnh: BBC

img

Hình ảnh ô tô bị nước lũ cuốn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hôm 20/7. Ảnh: CFP

Lượng mưa tối đa ở thành phố Trịnh Châu ghi nhận trong đợt này là 201,9 mm/h, phá kỷ lục tồn tại trước đó vào năm 1975 là 198,5 mm/h, theo đài quan sát khí tượng quốc gia. 

Từ 20h ngày 17/7 đến 20h ngày 20/7, lượng mưa ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã lên tới 617,1 mm. Lượng mưa trung bình hàng năm ở thành phố này là 640,8 mm. 

Các chuyên gia cho rằng, mưa lớn kéo dài ở tỉnh Hà Nam là do ảnh hưởng của cơn bão In-Fa. 

img

Một phụ nữ được người dân cứu sống khi bị nước cuốn trôi. Ảnh: Weibo

img

Người dân di chuyển khi nước lũ ngập ngang người ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hôm 20/7. Ảnh: Reuters

img

Nước lũ dâng cao trong khu vực dân cư sinh sống ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: Twitter

Một người dân họ Jiang ở Trịnh Châu chia sẻ với Hoàn cầu rằng, khu dân cư nơi người này sinh sống bị mất điện và nước sinh hoạt. Người dân nơi đây không ngờ mưa lớn lại kéo dài và dai dẳng đến vậy.

"Thật may mắn, tôi đã dự trữ được một ít thức ăn và nước uống. Vì vậy, tôi tạm thời có thể vượt qua được thời điểm khó khăn này", người đàn ông họ Jiang nói. 

Một số hành khách bị mắc kẹt trong tàu điện ngầm tuyến số 5 ở thành phố Trịnh Châu do nước lũ ngập cao ngang người hành khách vào chiều ngày 20/7. 

Tới ngày 21/7, lực lượng cứu hộ cho biết nước đã rút xuống trong tàu điện ngầm và tất cả hành khách đều an toàn. 

img

Ảnh: Bloomberg

img

Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Hơn 144.660 cư dân bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài ở tỉnh Hà Nam kể từ ngày 16/7. Hơn 10.100 người đã được sơ tán tới nơi an toàn, hãng Tân Hoa xã đưa tin hôm 20/7. 

Mực nước tại 16 hồ chứa lớn và vừa đã tăng trên mức báo động sau khi các trận mưa xối xả trút xuống tỉnh Hà Nam trong 2 ngày 19 - 20/7. 

Lũ lụt đã phá hủy hơn 9.200 hecta hoa màu, gây thiệt hại ước tính 11,3 triệu USD. Theo Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN), đập Guojiaju gần thành phố Trịnh Châu đã bị vỡ vào 1 giờ 30 phút sáng ngày 21.7 (giờ địa phương).

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem