Video: Lính dù Nga, Belarus ồ ạt đổ bộ ở biên giới giữa căng thẳng với châu Âu

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ bảy, ngày 13/11/2021 08:32 AM (GMT+7)
Căng thẳng giữa phương Tây với Nga, Belarus đang leo thang hơn bao giờ hết, trong bối cảnh khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus-Ba Lan ngày càng trầm trọng.
Bình luận 0

Theo Daily Mail, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cảnh báo “thế giới đang dõi theo” các sự kiện ở biên giới Belarus và Mỹ “cân nhắc các biện pháp sẵn có”, sau khi các quốc gia trong khu vực lo ngại về nguy cơ chiến tranh bùng nổ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Paris với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bà Harris nói: “Về vấn đề Belarus và những gì xảy ra ở biên giới với Ba Lan, chúng tôi rất quan ngại và đang theo dõi sát sao. Chính quyền Tổng thống Belarus Lukashenko đang có những hành động gây rắc rối. Cả thế giới đang theo dõi”.

img

Lính dù Nga và Belarus ồ ạt diễn tập đổ bộ chiến đấu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, Viktor Khrenin cáo buộc phương Tây đang khiêu khích xung đột bằng những lời đe dọa, cảnh báo Belarus sẽ đáp trả bất cứ hành động tấn công nào từ NATO.

Trong một diễn biến mới nhất, lính dù Nga và Belarus ồ ạt đổ bộ, diễn tập chiến đấu chỉ cách biên giới Ba Lan khoảng 32km, nơi hàng ngàn người di cư Trung Đông đang tìm cách vượt biên từ Belarus.

img

Lính dù Nga và Belarus đổ bộ xuống khu vực chỉ cách biên giới Ba Lan khoảng 32km.

Cuộc diễn tập nhảy dù được tổ chức "do hoạt động tăng hiện diện quân sự" của Ba Lan, Nga và Belarus thông báo. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị lính dù đổ bộ ồ ạt ở Belarus nhằm "kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu đột xuất".

Vài ngày trước, hai oanh tạc cơ chiến lược “Thiên nga Trắng” Tu-160 của Nga đã bay tuần tra trong không phận Belarus nhằm “dằn mặt” Ba Lan và các đồng minh châu Âu. Belarus cũng huy động chiến đấu cơ Su-30SM hộ tống oanh tạc cơ Nga.

img

Ba Lan đã huy động 15.000 binh sĩ chốt chặn ở biên giới nhằm ngăn dòng người di cư vượt biên vào nước này.

Ba Lan đã huy động 15.000 binh sĩ đến biên giới giáp Belarus nhằm ngăn chặn hàng nghìn người di cư từ Trung Đông tìm cách xâm nhập vào nước này để tới châu Âu.

Liên minh châu Âu cáo buộc Belarus dung túng cho người di cư vượt biên thông qua ngả Ba Lan nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem