Video: Màn biểu diễn của 3 thế hệ xe tăng Nga, chiếc đầu tiên có từ Thế chiến 2

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 24/12/2021 10:00 AM (GMT+7)
Mới đây, công ty Uralvagonzavod đã đăng tải một đoạn video về ba thế hệ xe tăng do Nga sản xuất, từ loại xe từng xuất hiện trong Thế chiến thứ hai cho đến chiếc T-14 Armata chiến đấu tối tân ngày nay.
Bình luận 0

Màn biểu diễn của 3 chiếc xe tăng Nga. Nguồn: Uralvagonzavod

Được quay trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập công ty Uralvagonzavod, đoạn video có sự xuất hiện của T-34-85, một loại xe tăng hạng trung mang tính biểu tượng nổi tiếng được sử dụng bởi Hồng quân trong Thế chiến 2. Chiếc thứ hai là T-90M, phiên bản cập nhật hiện đại của xe tăng chiến đấu chủ lực Nga những năm 1990. Ngoài ra còn có T-14 Armata, một loại xe tăng chủ lực thế hệ thứ tư do Nga sản xuất, phục vụ trong lực lượng Lục quân Nga từ năm 2016.

Trong video, ba phương tiện cùng nhau thực hiện động tác quay đầu trên băng, sau đó là màn leo đồi của chiếc Armata. Video kết thúc với cảnh T-90M khai hỏa.

Vào tháng 3/2021, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tiết lộ rằng xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata sẽ được triển khai rộng rãi vào năm 2022, sau khi hoàn thành tất cả các cuộc thử nghiệm. Loại xe tăng này đã được thử nghiệm ở Syria, nơi Nga đang hỗ trợ chính quyền địa phương chiến đấu chống lại lực lượng khủng bố.

Uralvagonzavod, nằm ở thành phố Nizhny Tagil, cách Moscow hơn 1.000 km về phía đông, là nhà sản xuất xe tăng chiến đấu lớn nhất thế giới. Được thành lập vào năm 1936, công ty này cũng sản xuất toa tàu, phương tiện xây dựng đường bộ và các sản phẩm luyện kim.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem