Nga khoe uy lực kinh hoàng của xe tăng "kẻ hủy diệt", "rồng lửa" S-500 Prometheus khiến NATO lo nơm nớp

Minh Nhật (theo Express) Thứ sáu, ngày 17/09/2021 15:35 PM (GMT+7)
Nga vừa giới thiệu một loạt khí tài uy lực kinh người bao gồm xe tăng "kẻ hủy diệt", "rồng lửa" S-500 Prometheus khi Moscow và Minsk tiếp tục cuộc tập trận Zapad-2021.
Bình luận 0
Nga khoe uy lực kinh hoàng của xe tăng "kẻ hủy diệt", "rồng lửa" S-500 Prometheus khiến NATO lo nơm nớp - Ảnh 1.

Xe tăng "Kẻ hủy diệt" của Nga khai hỏa. Ảnh Getty

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận "Zapad-2021" có sự tham gia của 200.000 quân nhân, khoảng 80 máy bay và trực thăng, 15 tàu chiến và gần 300 xe tăng.

Trong suốt các cuộc tập trận, quân đội Nga đã tự hào phô diễn một loạt các loại vũ khí tinh vi, gieo rắc nỗi sợ hãi cho các đối thủ NATO của Nga.

Hôm qua, người Nga đã tung ra một trong những "quân bài tẩy" của mình - cỗ xe tăng "Kẻ hủy diệt".

Được biết đến với tên gọi Uran-9, xe tăng được trang bị súng phun lửa Shmel-M, vũ khí dẫn đường Ataka và tên lửa chống tăng cùng với súng máy 7,62mm.

Cỗ xe tăng nặng 12 tấn được điều khiển từ xa và có thể tiêu diệt các mục tiêu cách xa 5km.

Hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus được mệnh danh là "rồng lửa" cũng được triển khai trong cuộc tập trận.

S-500 là hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ mới, được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa hành trình siêu thanh và máy bay.

Nó được dùng để thay thế các hệ thống tên lửa A-135 và S-300 đồng thời bổ sung cho hệ thống tên lửa S-400.

Nga khoe uy lực kinh hoàng của xe tăng "kẻ hủy diệt", "rồng lửa" S-500 Prometheus khiến NATO lo nơm nớp - Ảnh 2.

Rồng lửa S-500. Ảnh Getty

Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov xác nhận rằng, Nga đã bắt đầu những đợt giao hàng đầu tiên cho những khách hàng đặt mua S-500.

Theo Express, "Zapad-2021" đã gây ra nhiều bất an cho các thành viên NATO giáp biên giới phía tây của Belarus.

Nga khoe uy lực kinh hoàng của xe tăng "kẻ hủy diệt", "rồng lửa" S-500 Prometheus khiến NATO lo nơm nớp - Ảnh 3.

Cuộc tập trận Zapad-2021 khiến NATO lo ngại. Ảnh Getty

Đặc biệt, Estonia đã lên tiếng lo ngại cuộc tập trận có thể báo trước một cuộc tấn công của Nga trong tương lai gần.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước, Martin Herem, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Estonia tuyên bố: “Chúng ta cần nhận ra rằng điều này (một cuộc tấn công quân sự của Nga vào Estonia) thực sự có thể xảy ra trong những năm tới. Mục tiêu của Nga có thể không phải là chiếm đóng chúng tôi - họ không muốn giành quyền kiểm soát thông qua việc chiếm đóng, nhưng họ thích sự bất ổn và ảnh hưởng thông qua sự bất ổn".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem