Video: Nhân viên cứu hộ cho "chúa sơn lâm" uống sữa

Lam Anh – Chiên Hoàng Thứ tư, ngày 11/08/2021 21:39 PM (GMT+7)
7 cá thể hổ con được thu giữ trong một vụ việc vận chuyển động vật hoang dã quý, hiếm đang được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An).
Bình luận 0

Cận cảnh 7 cá thể hổ con được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm cứu hộ

Ảnh,Video: Cận cảnh 7 cá thể hổ con được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm cứu hộ - Ảnh 2.

Các cá thể hổ con đang được chăm sóc đặc biệt, mỗi ngày được uống sữa 5 lần. Ảnh: SVW

Video: Cận cảnh 7 cá thể hổ con được chăm sóc đặc biệt tại trung tâm cứu hộ - Ảnh 2.

Khu vực chăm sóc 7 cá thể hổ con luôn được dọn vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: SVW

Video: Cận cảnh 7 cá thể hổ con được chăm sóc đặc biệt tại trung tâm cứu hộ - Ảnh 3.

Nhân viên chăm sóc hổ con đọc kỹ nội quy mỗi khi đến ca mình. Ảnh: SVW

Video: Cận cảnh 7 cá thể hổ con được chăm sóc đặc biệt tại trung tâm cứu hộ - Ảnh 4.

Trước khi pha sữa cho hổ con uống, các nhân viên chăm sóc tính toán cân nặng của hổ con để pha lượng sữa tương ứng với 15% trọng lượng cơ thể. Ảnh: SVW

Video: Cận cảnh 7 cá thể hổ con được chăm sóc đặc biệt tại trung tâm cứu hộ - Ảnh 5.

Sau 10 ngày ở Trung tâm cứu hộ, các cá thể hổ đều có sức khỏe tốt, tăng cân. Ảnh: SVW

Video: Cận cảnh 7 cá thể hổ con được chăm sóc đặc biệt tại trung tâm cứu hộ - Ảnh 6.

Mỗi cá thể hổ con ở Trung tâm cứu hộ đều được chăm sóc rất cẩn thận, đúng khoa học. Ảnh: SVW

Ảnh,Video: Cận cảnh 7 cá thể hổ con được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm cứu hộ - Ảnh 8.

Những cá thể hổ con dược thu giữ trong vụ việc buôn bán động vật hoang dã quý hiếm trái phép ở tỉnh Nghệ An. Ảnh: SVW

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem