Tên của người đàn ông da màu George Floyd và các nạn nhân khác bị cảnh sát làm chết đã được đọc lên trong thời gian mặc niệm ở Điện Capitol trước khi các nghị sĩ Đảng Dân chủ, ở cả Hạ viện và Thượng viện công bố dự luật Justice in Policing Act (tạm dịch: Công lý trong hoạt động cảnh sát) - đề xuất cải cách cảnh sát sau gần hai tuần biểu tình đòi công lý cho George Floyd.
“Chúng ta không thể chấp nhận nếu không có được thay đổi hoàn toàn mang tính hệ thống”, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố.
Các chính khách quyền lực của Mỹ đã quỳ trong 8 phút 46 giây - hiện là biểu tượng cho bạo lực của cảnh sát. Đây là thời gian các công tố viên nói rằng, người đàn ông da màu Floyd bị đè dưới đầu gối của cảnh sát da trắng trước khi chết.
Dự luật mới sẽ giới hạn các hình thức bảo vệ về pháp lý đối với cảnh sát, tạo ra cơ sở dữ liệu quốc gia về các vụ cảnh sát dùng vũ lực quá đáng, và cấm cảnh sát dùng động tác ghì cổ gây ngạt đối với nghi phạm.
Dự luật sẽ làm cho việc truy tố cảnh sát có các hành vi “nguy hiểm” trở nên dễ dàng hơn, thay đổi khái niệm “qualified immunity” (miễn trừ có điều kiện) vốn đang là “lá chắn” cho cảnh sát.
Dự luật cũng sẽ cấm các chính sách chống tội phạm dựa trên chủng tộc, thắt chặt yêu cầu đeo camera trên người, và giới hạn việc chuyển giao vũ khí quân dụng cho các địa phương.
Tuy vậy, theo AP, khả năng dự luật được Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua là khá thấp. Các nghị sĩ Cộng hòa có vẻ sẽ bám sát quan điểm của Tổng thống Trump là phản đối dự luật.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.