Viện lúa
-
Đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để đào tạo kỹ thuật canh tác lúa cho 1.000 cán bộ khuyến nông cộng đồng và khoảng 500.000 nông dân mỗi năm.
-
Hỗ trợ nông dân giảm lượng sử dụng giống hiệu quả, Bộ NNPTNT phối hợp Viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế (IRRI) tổ chức trình diễn các loại máy gieo sạ chính xác trên thực địa để nông dân tận mắt chứng kiến, so sánh hiệu quả hoạt động và có lựa chọn loại máy phù hợp để áp dụng vào điều kiện sản xuất của mình.
-
Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã ký kết hợp tác với Công ty TNHH Syngenta Việt Nam (Công ty Syngenta Việt Nam) để nghiên cứu và phát triển giống cây trồng, đặc biệt là giống lúa thuần có chất lượng tốt và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ.
-
TS Trần Ngọc Thạch - Viện trưởng Viện lúa ĐBSCL cho biết, phía Viện lúa ĐBSCL đang hợp tác với một đơn vị trong nước để cung cấp máy bay không người lái phục vụ nông nghiệp. Tại Viện Lúa ĐBSCL, cũng đang xây dựng một trung tâm bảo trì và sửa chữa thiết bị này.
-
Viện Lúa ĐBSCL đang cung cấp máy bay không người lái phục vụ nông nghiệp (drone) cho người dân, hợp tác xã và các đơn vị có nhu cầu. Viện lúa cũng sẽ đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề cho đội ngũ vận hành và sẵn sàng bảo trì và sửa chữa nếu thiết bị gặp lỗi.
-
“Tìm thị trường mới để tiêu thụ lúa dài hơi cho nông dân là nhiệm vụ đang được đặt ra” - ông Lê Văn Bảnh (ảnh) - nguyên Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL nói.
-
Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Xâm nhập mặn và khô hạn ở ĐBSCL: “Thực trạng – Giải pháp ứng phó – Bảo vệ và Phát triển hạt gạo Việt Nam” diễn ra sáng 20.12 tại thành phố Tân An, tỉnh Long An.