Việt Nam chậm tiếp cận công nghệ thủy lợi thế giới

Thứ năm, ngày 24/03/2011 15:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Bộ NNPTNT, hiện chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học thủy lợi đầu ngành còn thấp, phần lớn tuổi đã cao, số tiến sĩ ở độ tuổi dưới 45 chỉ chiếm 20%.
Bình luận 0

Trong lĩnh vực xây dựng và bảo vệ công trình thủy lợi, dù đã có một số công nghệ mới như ngăn sông vùng ven biển; bê tông tự đầm, bê tông đầm lăn, công nghệ lưới thép 3D… nhưng Việt Nam vẫn chậm tiếp cận với trình độ khoa học, công nghệ của khu vực và thế giới...

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem