Công trình thủy lợi
-
GS.TS Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam cho rằng việc xây dựng 2 đập dâng Xuân Quan (sông Hồng), Long Tửu (sông Đuống) sẽ tạo thuận lợi lớn để lấy nước cho các sông đang ô nhiễm là sông Nhuệ, sông Tích, sông Đáy…và các hệ thống thủy lợi ven sông mà không ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ.
-
Tỉnh Ninh Bình đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng mới, nâng cấp, cũng như sửa chữa nhiều hệ thống, công trình thuỷ lợi nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai, vừa kết hợp giao thông, du lịch.
-
Luật Thủy lợi năm 2017 nâng tầm công tác quản lý thủy lợi theo hướng thị trường và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi (SPDVTL) được coi là bước đột phá của quá trình đổi mới. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm, việc triển khai chính sách giá SPDVTL theo Nghị định 96/2018/NĐ-CP năm 2018 gặp nhiều khó khăn và có nhiều hạn chế.
-
Giai đoạn 2021-2030, UBND TP.HCM ưu tiên các giải pháp cho hạ tầng phục vụ nông nghiệp và nông thôn vùng ngoại thành, trong đó hệ thống thủy lợi.
-
Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam không được hưởng lợi từ rất nhiều hoạt động khai thác cát, điện mặt trời, trồng rừng, nuôi trông thủy sản trên công trình thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa (trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).
-
Tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương, UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh triển khai mô hình nuôi cá rô phi đơn tính Genomar Na Uy thương phẩm. Thành công của mô hình sẽ mở ra hướng đi mới trong nuôi trồng thủy sản tại địa phương.
-
Nước ngọt từ các công trình thủy lợi đã về nhiều vùng quê Ninh Thuận giúp giải tỏa "cơn khát" về nước sản xuất, sinh hoạt của người dân. Trên các cánh đồng, cây măng tây xanh-thứ rau xanh bổ dưỡng ví như "rau vua" thêm tốt tươi, đàn gia súc, trong đó có đàn cừu có thêm nguồn nước uống, thức ăn xanh, giúp nông dân làm giàu...
-
Từ ngày 13-17/11/2023, Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị đã thực hiện nhiệm vụ cắt trọn đợt lũ, với đỉnh lũ gần 600 m3/s, dung tích cắt lũ gần 40 triệu m3.
-
Đi qua xã Phạm Kha (Thanh Miện, Hải Dương), ai cũng sẽ ngạc nhiên bởi vùng rau màu ở đây luôn bốn mùa tươi tốt như chưa từng được thu hoạch. Từ khi áp dụng mô hình tưới tiết kiệm, bà con nông dân vẫn nói vui với nhau: Đã bắt đất “nhả” ra vàng.
-
Doanh nghiệp có đại diện chủ sở hữu Nhà nước là UBND tỉnh Bình Định vừa bị “tuýt còi”, vì cho thuê mặt nước không đúng quy định.