Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm ở WEF Đông Á 2012

Thứ sáu, ngày 01/06/2012 08:17 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chia sẻ nhiều đánh giá và đề xuất quan trọng, nhất là: Phát huy các khuôn khổ hợp tác ở khu vực với ASEAN đóng vai trò trung tâm; đảm bảo "tính đồng bộ" trong hợp tác khu vực...
Bình luận 0

Ngày 31.5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu VN, tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về Đông Á năm 2012 tại Bangkok (Thái Lan) theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Yingluck Shinawatra và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới Klaus Schwab.

Với chủ đề "Định hình tương lai khu vực thông qua kết nối", WEF Đông Á 2012 năm nay quy tụ hơn 630 đại biểu, trong đó có các chính khách và người đứng đầu doanh nghiệp, đến từ 50 quốc gia trên khắp thế giới.

img
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (thứ 2 từ trái sang) và lãnh đạo các nước tham gia Hội nghị.

Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các nội dung: Vai trò các nền kinh tế tăng trưởng cao của ASEAN trong tái cân bằng triển vọng kinh tế toàn cầu và khu vực; vai trò của các chính phủ và tổ chức trong đề xuất, triển khai các chính sách tài chính hiệu quả nhằm kiểm soát lạm pháp; tận dụng lợi thế dân số và công nghệ trong khu vực để phát triển các mô hình tăng trưởng.

Tại phiên khai mạc toàn thể Hội nghị, đề cập tới chủ đề trọng tâm của Hội nghị là tăng cường hợp tác, kết nối khu vực như một nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các nước Đông Á và góp phần tạo nên sự năng động của khu vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chia sẻ nhiều đánh giá và đề xuất quan trọng, nhất là: Phát huy các khuôn khổ hợp tác ở khu vực với ASEAN đóng vai trò trung tâm (như ASEAN + 1, ASEAN + 3, Cấp cao Đông Á...); đảm bảo "tính đồng bộ" trong hợp tác khu vực, đặc biệt là đồng bộ trong việc tham gia các nội dung hợp tác và đảm bảo hài hòa các chính sách, luật lệ, thủ tục trong các dự án kết nối kinh tế; tăng cường "tính thích ứng" của hợp tác, kết nối khu vực Đông Á trước những biến động của môi trường bên ngoài, ngăn ngừa nguy cơ khủng hoảng tài chính-tiền tệ, chống chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, quản lý thiên tai, đảm bảo an ninh nguồn nước.

Thủ tướng nhấn mạnh cần phải bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phục vụ phát triển trong đó có bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên Biển Đông; nêu bật chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam, nâng cao hiệu quả tham gia các khuôn khổ, cơ chế hợp tác khu vực Đông Á.

Bên lề Diễn đàn, chiều 31.5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Thái Lan Yingluck Shinawatra và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới Klaus Schwab.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem