Việt Nam - Đức: Đối tác chiến lược vì tương lai

Thứ ba, ngày 11/10/2011 15:26 PM (GMT+7)
Dân Việt – Sau cuộc hội đàm sáng 11.10, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ra tuyên bố chung "Việt Nam và Đức - Đối tác chiến lược vì tương lai".
Bình luận 0

Hai nhà lãnh đạo đã ký Tuyên bố chung Hà Nội với chủ đề "Việt Nam - Đức đối tác chiến lược vì tương lai" và ký dự án hợp tác “Ngôi nhà chung Đức – Việt”.

Sau lễ ký này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Angela Merkel đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, hợp tác pháp luật, môi trường và giáo dục dạy nghề…

img
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Angela Merkel ký Tuyên bố chung Hà Nội. Ảnh: Đăng Thúy

Trưa 11.10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đồng chủ trì cuộc họp báo, thông báo về kết quả của cuộc hội đàm diễn ra sáng cùng ngày.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, cuộc hội đàm giữa thủ tướng hai nước đã thành công tốt đẹp. Theo đó, Việt Nam và Đức đã ra tuyên bố chung nêu rõ những hợp tác hiệu quả về các lĩnh vực kinh tế, giáo dục… Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước, hai quốc hội…

img
Bà Angela Merkel cho rằng, Việt Nam là thị trường tiềm năng ở Đông Nam Á mà Đức muốn hướng đến. Ảnh: Đăng Thúy

Đặc biệt về lĩnh vực thương mại và đầu tư, Việt Nam và Đức cam kết thúc đẩy nhanh những dự án hợp tác mang tính hải đăng, trong đó có việc xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam và Đức cũng tuyên bố, quyết tâm tăng cường hợp tác trong việc Liên minh Châu Âu EU công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Angela Merkel. Tham gia đoàn cùng Thủ tướng Angela Merkel gồm: Đại sứ cộng hòa liên bang Đức Claus Wunderlich; Tiến sỹ Jurgen Koppelin, nghị sỹ quốc hội liên bang; Tiến sỹ Michael Fuchs, nghị sỹ quốc hội liên bang; Tiến sỹ Dagmar Enkelmann, nghị sỹ quốc hội liên bang; Bà Ute Kùmp, nghị sỹ quốc hội liên bang; Tiến sỹ Thomas Gambke, nghị sỹ quốc hội liên bang.

Ông Steffen Seibert, Quốc vụ khanh, người phát ngôn, chính quyền liên bang; Ông Jochen Homann, Quốc vụ khanh, bộ kinh tế công nghệ liên bang; Tiến sỹ Christoph Heusgen, cố vấn an ninh và đối ngoại của Thủ tướng; Giáo sư-tiến sỹ Lars Hendrik Roller, cố vấn kinh tế và tài chính của Thủ tướng cũng tham gia đoàn.

Ngoài ra, tháp tùng Thủ tướng Merkel là phái đoàn doanh nghiệp hùng hậu, gồm15 đại diện từ các doanh nghiệp hàng đầu của cường quốc kinh tế số một châu Âu, 21 phóng viên báo đài cùng 5 đại biểu quốc hội thuộc 5 đảng khác nhau trên chính trường Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem