Việt Nam được hoan nghênh về xử lý cá độ

Thứ năm, ngày 28/06/2012 08:25 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trước và trong thời gian diễn ra Euro 2012, châu Á luôn là điểm nóng về nạn cá cược bất hợp pháp, trong đó có Việt Nam. Những ngày qua, rất nhiều trùm cá độ, các con bạc tại Việt Nam đã bị bắt giữ và nỗ lực của Cảnh sát Việt Nam đã được báo chí châu Á đánh giá rất cao.
Bình luận 0

Tờ Straitstimes (Singapore) đã đưa tin về việc trùm cá độ Lê Văn Lùng (Đồng Tháp) cùng 4 nghi phạm khác bị bắt trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền bị thu giữ khoảng 42.000USD. Các trang tin tức của Malaysia cũng rất hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong việc chặn 181 trang web cá độ bóng đá và 195 địa chỉ IP.

Platini “dị ứng” công nghệ mắt cú

Vài ngày sau khi Euro 2012 kết thúc, LĐBĐ thế giới sẽ xem xét việc có nên áp dụng công nghệ mắt cú vào các trận đấu bóng đá hay không, nhưng ngay từ lúc này, Chủ tịch LĐBĐ châu Âu Michel Platini đã công khai phản đối.

Platini cho biết: "Tôi bị dị ứng với công nghệ. Trong 3 năm tổ chức Champions League và Europa League gần đây nhất, không có sai lầm nào xảy ra. Theo con số thống kê của tôi, đã có 12 lần bóng đi qua vạch vôi không rõ ràng, nhưng các trọng tài phụ (đứng sát đường biên) đều nhận ra và nhanh chóng có quyết định chính xác".

Tuy nhiên, Platini có lẽ đang cố bảo vệ quyết định sử dụng trọng tài phụ của ông dù tại vòng bảng Euro 2012, Ukraina đã bị mất trắng 1 bàn thắng trong trận đấu với tuyển Anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem