Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông

V.N Thứ năm, ngày 27/05/2021 16:33 PM (GMT+7)
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định các quốc gia phải đóng góp một cách có trách nhiệm để duy trì hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh an toàn hàng hải, thượng tôn pháp luật ở Biển Đông.
Bình luận 0

Trong họp báo thường kỳ chiều nay 27/5, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc hải quân Trung Quốc hôm 25/5 thông báo đã tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông với sự tham gia của máy bay chiến đấu, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Duy trì hòa bình ổn định, trật tự, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ở Biển Đông là mục tiêu chung, là lợi ích, trách nhiệm và nguyện vọng chung của tất cả quốc gia và cộng đồng quốc tế. Việt Nam mong rằng các bên nỗ lực đóng góp một cách trách nhiệm vào vấn đề này".

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc tập trận đạn thật trên Biển Đông - Ảnh 1.

Máy bay Trung Quốc tham gia tập trận ở Biển Đông. Ảnh: Hoàn Cầu.

Liên quan việc giới chức Philippines chuẩn bị nâng cấp sửa chữa đường băng trên đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn khẳng định: Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền và quyền liên quan của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp và vô giá trị.

VN yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông DOC, Công ước Luật Biển LHQ UNCLOS 1982, không có hoạt động làm phức tạp tình hình, đóng góp vào hòa bình ổn định trên biển Đông và tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán DOC.

Về việc khi nào Mỹ cung cấp cho Việt Nam các tàu tuần duyên còn lại theo thỏa thuận giữa hai bên, Người Phát ngôn nói: "Sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ đã chứng kiến nhiều bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực trong đó có hợp tác an ninh quốc phòng. Trên cơ sở đó 2 bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, hợp tác  an an ninh an toàn hàng hải, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển theo tinh thần của các thỏa thuận đã ký, như Bản ghi nhớ  thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương 2011, Tuyên bố tầm nhìn chung 2015, Kế hoạch hành động về hợp tác quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ 2018 – 2020, góp phần duy trì hòa bình ổn định phát triển của khu vực và hợp tác quốc tế.

Mỹ thỏa thuận cung cấp cho Việt Nam 3 tàu tuần duyên, trong đó tàu đầu tiên đã được giao năm 2017 và đã được biên chế vào đội tàu của Cảnh sát Biển Việt Nam. Báo chí Mỹ cho biết, tàu thứ hai sẽ được giao vào cuối tháng 5/2021.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem