Việt Nam tăng 16 bậc trong bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu

Thứ hai, ngày 13/09/2010 06:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố báo cáo xếp hạng cạnh tranh toàn cầu (Global Competitive Index) năm 2010 và năm 2011.
Bình luận 0

Theo đó, chỉ số cạnh tranh của Việt Nam là 4,27 và đứng ở vị trí thứ 59. Trong lần xếp hạng liền trước đây (2009-2010), Việt Nam mới chỉ đứng ở vị trí 75, như vậy Việt Nam đã vươn lên được 16 bậc.

WEF đánh giá dựa trên các tiêu chí: Chính sách vĩ mô, sức mạnh của các tổ chức quốc doanh và tư nhân, chất lượng giáo dục và cơ sở hạ tầng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem