Việt Nam thu hút đầu tư từ Mỹ Latinh

Thứ bảy, ngày 02/06/2012 09:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ Ngoại giao VN ngày 1.6 thông báo, Việt Nam sẽ lần đầu tiên tổ chức diễn đàn cấp Bộ trưởng Việt Nam - Mỹ Latinh về thương mại và đầu tư với chủ đề “Việt Nam - Mỹ Latinh: Đối tác thương mại, đầu tư vì phát triển”.
Bình luận 0

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo động lực để thúc đẩy quan hệ kinh tế- thương mại- đầu tư VN- Mỹ Latinh bước sang giai đoạn phát triển mới, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư từ thị trường đầy tiềm năng của Mỹ Latinh sang VN.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày 5 và 6.7 với sự tham dự của đại biểu đến từ 27 nước Mỹ Latinh. Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội thảo này. Mỹ Latinh là một thị trường lớn, trong đó có ba nền kinh tế nằm trong G-20 là Brazil, Mexico và Argentina. Tính đến năm 2011, kim ngạch hai chiều VN và Mỹ Latinh đã lên đến 4,5 tỷ USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem