Việt Nam vẫn nhập táo Mỹ, Australia...

Thanh Xuân - Thúy Đăng Thứ bảy, ngày 23/08/2014 07:02 AM (GMT+7)
Ngày 22.8, trao đổi với NTNN ông Nguyễn Xuân Hồng - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) thừa nhận, mấy ngày gần đây Cục liên tục nhận được điện thoại của các đơn vị truyền thông và các đơn vị chuyên bán hoa quả nhập khẩu thắc mắc về thông tin “Cục Bảo vệ thực vật cho biết, từ đầu năm đến nay Việt Nam chưa nhập bất kỳ loại hoa quả nào có nguồn gốc từ Mỹ, Úc và New Zealand”. 
Bình luận 0

Ông Hồng khẳng định: “Đó là thông tin sai sự thật, Cục chưa bao giờ cung cấp thông tin như vậy”.

Cụ thể, ông Hồng cho biết, theo số liệu thống kê của Cục Bảo vệ thực vật, từ đầu năm đến nay, trong tổng số 40.000 tấn táo nhập khẩu vào Việt Nam, có 10.229 tấn táo Mỹ, 3.475 tấn táo New Zealand, khoảng 2.000 tấn táo từ Australia, 1.200 tấn táo Chile. Còn một số lượng nhỏ táo nhập từ Canada và EU. Táo nhập từ các nước này này chiếm hơn 40% trong tổng số táo nhập vào Việt Nam. Riêng thị trường Trung Quốc, Việt Nam đã nhập khoảng 22.000 tấn táo, chiếm hơn 50% lượng táo nhập khẩu. Số lượng trên đã giảm khoảng 50% so với trung bình nhiều năm gần đây.

 Ngày 22.8, tại Hà Nội, Đại sứ quán Australia đã đón một phái đoàn các nhà xuất khẩu gia súc Australia đến để tham dự hội thảo với các nhà nhập khẩu và chế biến bò thịt Australia chủ chốt tại Việt Nam. Đây là cuộc gặp gỡ thứ hai giữa các nhà xuất và nhập khẩu chủ chốt của hai bên nhằm thảo luận cách thức xây dựng tính bền vững cho ngành thương mại đang tăng trưởng mạnh này. Trong năm vừa qua, Việt Nam đã nhập 130.000 con bò sống từ Australia để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem