Vietlott bị "tố" cạnh tranh không lành mạnh

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 22/10/2016 10:52 AM (GMT+7)
Công ty xổ số kiến thiết truyền thống cho rằng, một số hoạt động kinh doanh của Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thời gian qua không đúng quy định, gây khó khăn và làm ảnh hưởng đến thị trường xổ số khu vực miền Nam.
Bình luận 0

Ngày 22.10, tại Hội nghị thường niên của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đại diện các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã chỉ ra nhữngkhó khăn, vướng mắc khi phải cạnh tranh với loại hình xổ số mới đó là “xổ số tự chọn số điện toán”.

Ông Thiệu Ngọc Tâm – Phó Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho rằng: “Ngoài những khó khăn khách quan về thời tiết không thuận lợi, mưa bão thì xổ số tự chọn số điện toán đã làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh xổ số của khu vực”.

img

Theo ông Tâm, xổ số điện toán của Vietlott thời gian qua đã hoạt động không đúng quy định, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của thị trường.Cụ thể, một số hộ và đại lý xổ số điện toán tại TP.HCM đưa ra vé số tự chọn số điện toán in sẵn đưa về bán tràn lan trên địa bàn một số tỉnh, thành phố chưa triển khai thiết bị đầu cuối, làm thất thu ngân sách các địa phương.

Ngoài ra, xổ số điện toán in sẵn các cặp số đưa đi bán dạo là không đúng quy định với đặc điểm của loại hình xổ số tự chọn điện toán, làm mất quyền tự chọn của người mua vé và không khác gì vé xổ số truyền thống.Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, vé số tự chọn điện toán bán dạo với giá 12.000 đồng/vé, vượt mệnh giá 2.000 đồng đã gây hoang mang, bức xúc và thiệt thòi cho các địa lý và người bán vé số truyền thống. Đặc biệt là không đảm bảo cạnh tranh lành mạnh cùng sự phát triển giữa các loại hình xổ số.

Nhiều đại biểu cho rằng, loại hình xổ số điện toán của Vietlott quảng cáo nội dung không rõ ràng, gây phản cảm khi treo biển tại các điểm bán là “xổ số kiểu Mỹ”…

Trước tình trạng trên, Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã gửi văn bản kiến nghị Bộ Tài Chính xem xét, chấn chỉnh hoạt động xổ số điện toán. Văn bản trên cũng được gửi đến UBND và Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết 21 tỉnh, thành trong khu vực phía Nam.

Theo Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, trước những diễn biến không đúng quy định của xổ số điện toán trong khi đó các công ty xổ số kiến thiết phải tập trung và nỗ lực rất nhiều để có thể duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu nhằm đáp ứng chỉ tiêu nộp ngân sách. Vì vậy, mong Bộ Chính quan tâm chỉ đạo, sớm chấn chỉnh hoạt động của xổ số điện toán.

Ông Nguyễn Thanh Đạm - Phó Tổng Giám đốc Vietlott khẳng định: “việc để biển quảng cáo “Xổ số kiểu Mỹ” là do các đại lý tự ý đặt để thu hút người mua, người chơi vé số”.

img

Liên quan đến những phản ánh của các công ty xổ số kiến thiết về việc người bán dạo bán 12.000 đồng/vé số tự chọn, vượt mệnh giá 2.000 đồng, ông Đạm cũng cho rằng: “là do người bán vé dạo tự tăng giá lên. Trường hợp tự tăng giá này có thể xảy ra ở những khi vực có nhu cầu mua vé số tự chọn cao”.

Về một số thông tin phản ánh phía Vietlott quảng bá sản phẩm không khách quan, thiếu trung thực ông Đạm khẳng định: “Chúng tôi tuyệt đối không làm như vậy, chúng tôi không có so sánh giữa loại hình xổ số hiện đại với truyền thống”.

Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Vietlott cũng cho biết, có thể do các địa lý vé số muốn bán vé số tự chọn được nhiều nên đã có những thành động sai trái. Thực tế, trong thời gian qua, Vietlott đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong quá trình kinh doanh loại hình vé số mới này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem