Viettel ra mắt tổng đài tiếng dân tộc thiểu số

Thứ tư, ngày 30/01/2013 07:04 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 29.1 tại Hà Nội, Viettel chính thức triển khai Bộ tính năng Buôn làng dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số với tổng đài hỗ trợ 7 ngôn ngữ Thái, Tày-Nùng, H Mông, Dao, Gia Rai, Khmer, Ê Đê.
Bình luận 0

Bộ tính năng Buôn làng cung cấp nhiều chương trình tin tức, tổng hợp, kể chuyện, ca nhạc, hướng dẫn trồng trọt chăn nuôi bằng tiếng dân tộc 24/24 giờ. Điện thoại viên người dân tộc trực tiếp giải đáp dịch vụ miễn phí qua tổng đài 3331 (Tày-Nùng); 3332 (Thái), 3335 (HMông), 3336 (Dao), 3337 (Gia Rai), 3338 (Ê Đê), 3339 (Khmer).

Để ra mắt bộ sản phẩm mới phục vụ 12 triệu đồng bào dân tộc thiểu số, Viettel đã tìm đến các nhà nghiên cứu dân tộc học, ngôn ngữ học để xây dựng tổng đài riêng và kho nội dung cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là lần đầu tiên đồng bào dân tộc thiểu số có sản phẩm viễn thông di động hỗ trợ ngôn ngữ của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem