Tiếng dân tộc
-
Công an huyện Sông Mã (Sơn La) tăng cường cán bộ xuống cơ sở, sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý thông tin và phát huy vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
-
Mùa Xuân là mùa của nhiều lễ hội. Với bà con người dân tộc Cao Lan ở xã Quang Yên, huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) thì Lễ hội Xuống đồng (theo tiếng dân tộc gọi là Lễ hội Lồng Tồng) từ bao đời nay đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc, trong đó có chơi chọi dê...
-
Lá đắng rừng là món ăn quen thuộc với người dân xã Nà Khương (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang). Nhưng trước kia không phải lúc nào cũng có thể tìm được loại rau này vì chỉ có trên rừng già, thác nước cao và hoàn toàn mọc tự nhiên.
-
Trong những ngày giáp Tết, bà con dân tộc thiểu số ở Sơn La bày bán rất nhiều cành đào đẹp dọc 2 bên quốc lộ 6 từ huyện Vân Hồ cho đến thành phố Sơn La. Mặc cho tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sức mua giảm so với Tết năm trước nhưng đào vẫn được bà con chặt bày bán đầy hai bên đường...
-
Với người Cao Lan ở xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, thì tiếng Cao Lan đã được các thế hệ, ông bà truyền lại cho con cháu, sử dụng rộng rãi cùng với tiếng kinh trong đời sống hàng ngày.
-
Rất nhiều người dân tộc thiểu số sống trong điều kiện thiếu thốn nước sạch, chăm sóc y tế nhưng không thể thiếu “dế” trong cuộc sống hàng ngày.
-
Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai các biện pháp để phòng, chống khẩn cấp ngộ độc do nấm độc tán trắng (ảnh).
-
Ngày 19.3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn, yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng chống ngộ độc do nấm độc tới tận hộ gia đình bằng cả tiếng Kinh và tiếng dân tộc;
-
Ngày 25.2, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo khẩn trương cứu chữa người bị thương, động viên, thăm hỏi gia đình có người chết và tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
-
Ngày 24.2, tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Cục vừa có công văn yêu cầu các sở y tế các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên tổ chức tuyên truyền về ngộ độc nấm bằng các tiếng dân tộc như tiếng Dao, Thái, H’mông cho bà con địa phương.