Vinafood 2
-
Công ty cổ phần TNHH Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân) - doanh nghiệp vừa bị Thanh tra Chính phủ “điểm tên” trong vụ bắt tay với Vinafood 2 “hô biến” đất công thành đất tư nhân tại quận 1, TP.HCM - có nhiều dự án bất động sản (BĐS) từng bị khai tử và thu hồi ở nhiều nơi.
-
Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho biết, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) đã bắt tay cùng Công ty Việt Hân nhiều lần làm trái chỉ đạo của Thủ tướng, “phù phép" hàng nghìn mét vuông đất công, có vị trí đắc địa tại TP.HCM thành đất tư. Hai bên cũng lập dự án khống để vay hàng nghìn tỷ đồng.
-
Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8 đã có tác động tích cực đến ngành hàng lúa gạo, do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhu cầu về lúa gạo của thế giới đang tăng lên. Dù vậy, nhóm cổ phiếu ngành lúa gạo vẫn chưa thực sự thu hút giới đầu tư.
-
Từ 1/3, cựu Chủ tịch Sabeco Võ Thanh Hà sẽ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinafood 2.
-
Trong bối cảnh lỗ luỹ kết Vinafood 2 đã lên tới 2.045 tỷ đồng, cộng thêm tiềm năng từ tiềm năng từ quỹ đất vàng khổng lồ, nằm tại các vị trí đắc địa, trải rộng khắp cả nước từ TP. HCM, Cần Thơ, Long An, Bến Tre... Vinafood 2 đã từng xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới cho doanh nghiệp, bao gồm BĐS.
-
Kiểm toán Nhà nước cho biết, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) và Tổng công ty Lương thực miền Nam (VinaFood 2) sử dụng Quỹ hỗ trợ sản xuất doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh nhưng kinh doanh thua lỗ, tiềm ẩn rủi ro mất vốn. Còn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sử dụng 45 tỷ đồng của Quỹ để góp vốn vào Cảng Đình Vũ không đúng quy định...
-
Là doanh nghiệp gần như độc quyền trong xuất khẩu gạo, được hưởng nhiều ưu đãi của Chính phủ, nhưng kết quả kinh doanh của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2, UpCOM: VSF) lại không mấy khả quan khi các khoản nợ của doanh nghiệp này vẫn không ngừng tăng lên.
-
Nhiều người dân ở khu tập thể 33 Nguyễn Du và 34-36 Chu Mạnh Trinh, quận 1, TP.HCM, đã làm đơn kêu cứu Thủ tướng Chính phủ vì bị Công ty Việt Hân Sài Gòn của ông Đinh Trường Chinh đền bù giá đất chỉ bằng 50% giá trên thị trường.
-
Mặc dù Dược Lâm Đồng có quý liên tiếp kinh doanh thua lỗ, nguồn thu từ bất động sản cao và sở hữu trong tay nhiều bất động sản, quyền sử dụng bất động sản. Đây chính là mục đích nhắm đến của Nguyễn Kim khi muốn thâu tóm Dược Lâm Đồng.
-
Tới đây, các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp ở ĐBSCL sẽ được ngành chức năng hỗ trợ mạnh về vốn, đưa cán bộ kỹ thuật xuống giúp đỡ và được Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ lúa.