Vĩnh Phúc: Xuất hiện người nhận "trách nhiệm" việc Hồ thủy lợi Làng Hà bị xâm lấn nghiêm trọng

Xuân Hậu Thứ sáu, ngày 02/07/2021 08:42 AM (GMT+7)
Sau phản ánh của Báo điện tử Dân Việt về việc Hồ thủy lợi Làng Hà, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo bị một số đối tượng ngang nhiên đổ đất lấn hồ, lấp hồ hàng ngàn m2 ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn hồ đập, cùng với sự vào cuộc của UBND xã Hồ Sơn, mới đây đã có người đứng ra nhận "trách nhiệm"...
Bình luận 0

Trước đó, theo phản ánh của người dân ở vùng giáp ranh khu vực Hồ thủy lợi Làng Hà, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo về việc diện tích hồ bị san lấp trái phép hàng ngàn m2, phóng viên đã có bài viết "Vĩnh Phúc: Hồ thủy lợi Làng Hà bị xâm lấn nghiêm trọng" được đăng tải trên báo điện tử Dân Việt ngày 18/6/2021. Ngay sau đó, ngày 21/6 UBND xã Hồ Sơn đã có báo cáo sự việc lên UBND huyện Tam Đảo về việc san lấp, quây tôn lấn chiếm lòng Hồ thủy lợi Làng Hà.

Vĩnh Phúc: Hồ Thủy lợi bị xâm lấn, người lấp hồ "ra mặt" - Ảnh 2.

Trụ sở UBND xã Hồ Sơn huyện Tam Đảo. Ảnh: XH

Theo đó, UBND xã Hồ Sơn xác định việc xây dựng, tạo lập tài sản trái phép, lấn chiếm đất Hồ thủy lợi Làng Hà diễn ra từ cuối năm 2019. Đến nay, sau nhiều lần UBND xã phối hợp cùng Xí nghiệp thủy lợi Tam Đảo ngăn chặn các vi phạm đất đai, nhưng đến nay hoạt động vi phạm vẫn diễn ra.

Theo kiểm tra mới nhất ngày 17/6, UBND xã Hồ Sơn xác định diện tích đang bị lấn chiếm trái phép khoảng 5.000m2, loại đất bị lấn chiếm là đất mặt nước chuyên dùng thuộc cao trình lòng hồ Làng Hà do xí nghiệp thủy lợi hồ Làng Hà quản lý, sử dụng.

Vĩnh Phúc: Hồ Thủy lợi bị xâm lấn, người lấp hồ "ra mặt" - Ảnh 3.

UBND xã Hồ Sơn xác định vị trí vi phạm và tổng diện tích vi phạm khoảng 5.000m2 là diện tích lòng hồ thủy lợi hồ Làng Hà (Tam Đảo). Ảnh: XH

Theo kiểm tra, rà soát, UBND xã Hồ Sơn xác định vị trí bị san lấp là đất thuộc hồ Làng Hà tại bản đồ số 299; tại bản đồ địa chính đo đạc năm 2013 vị trí san lấp thuộc đất mặt nước chuyên dùng do Xí nghiệp thủy lợi hồ Làng Hà quản lý.

Trước những vi phạm trên, UBND xã Hồ Sơn đã tiến hành lập biên bản sự việc, thông báo yêu cầu tháo dỡ tài sản vi phạm, lấn chiếm trái phép trên đất thủy lợi thuộc lòng hồ Làng Hà. Tuy nhiên, ngay sau khi UBND xã thông báo tháo dỡ, người tên L.T.H hộ khẩu thường trú tại thôn Minh Tân, xã Quang Minh, huyện Tam Đảo đến nhận là người khai hoang vị trí trên.

Trước những diễn biến của sự việc, UBND xã Hồ Sơn đã đề nghị UBND huyện Tam Đảo trực tiếp chủ trì giải quyết vụ việc trên cơ sở phối hợp của UBND xã Hồ Sơn, Công ty Thủy lợi Tam Đảo, Xí nghiệp thủy lợi hồ Làng Hà để làm rõ việc ông L.T.H là người đứng ra nhận số diện tích trên để khai hoang có đúng với quy định của pháp luật hay không.

Vĩnh Phúc: Hồ Thủy lợi bị xâm lấn, người lấp hồ "ra mặt" - Ảnh 4.

Tại vị trí san lấp, tiếp tục có thêm các đống đất mới đổ vào... Ảnh: XH

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo Đinh Văn Mười đã trực tiếp giao sự việc cho ông Trần Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, phụ trách lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường chủ trì giải quyết, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Phóng viên Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin ngay khi có kết luận của UBND huyện Tam Đảo.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem