Virus viêm phổi bí ẩn ở Trung Quốc đã "bay" sang Mỹ, có nạn nhân đầu tiên

Việt Anh - Fox News, SCMP Thứ tư, ngày 22/01/2020 10:55 AM (GMT+7)
Ít nhất một trường hợp tại Mỹ bị xác nhận nhiễm loại virus viêm phổi bí ẩn đang bùng phát tại Trung Quốc trong thời gian qua.
Bình luận 0

img

Mỹ xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm chủng virus corona từ Trung Quốc (Ảnh minh họa)

Trường hợp nhiễm chủng virus corona mới nhất tại Mỹ được phát hiện từ một người đàn ông sống tại Seattle, Washington. Người đàn ông này đã bay từ Trung Quốc đến Mỹ vào tuần trước, trước thời điểm giới chức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) chính thức tiến hành kiểm tra sức khỏe tăng cường đối với các hành khách đi máy bay từ hoặc qua tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc tại các sân bay lớn ở Mỹ.

Theo thông tin từ giới chức CDC trong một cuộc họp báo hôm 21.1 (giờ địa phương), bệnh nhân trên, danh tính chưa được tiết lộ, là một công dân Mỹ và vẫn đang trong tình trạng sức khỏe ổn định. Người này hiện được cách ly tại bệnh viện địa phương và vẫn biểu hiện "rất ít rủi ro" cho nhân viên y tế và các bệnh nhân khác.

Được biết, người đàn ông đã biết từ trước về sự lây lan của chủng virus corona tại Vũ Hán, và đã chủ động tìm đến cơ quan y tế địa phương khi phát hiện bản thân xuất hiện các triệu chứng của bênh viêm phổi này, như sốt cao, ho nhiều và khó thở.

Bệnh nhân đã không đáp chuyến bay thẳng từ Vũ Hán đến Mỹ. Điều này có nghĩa là số hành khách trên nhiều hơn 1 chuyến bay có thể đã bị phơi nhiễm với chứng bệnh này. Tiến sĩ Scott Lindquist, nhà dịch tễ học về bệnh truyền nhiễm của bang Washington, cho biết trong cuộc họp báo, giới chức y tế hiện đang làm việc để xác định xem còn có thêm trường hợp nào có nguy cơ nhiễm bệnh hay không.

Theo hãng tin SCMP, việc mới xác nhận khả năng lây truyền từ người sang người của chủng virus corona đã làm dấy lên lo ngại rằng một người sau khi bị nhiễm virus và trải qua các giai đoạn phát bệnh nghiêm trọng nhất có thể sẽ trở thành ổ dịch. Virus corona có thể gây ra một loạt các bệnh, từ cảm lạnh thông thường đến Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) – chứng bệnh từng bùng phát dữ dội tại châu Á trong giai đoạn từ 2002 đến 2003, khiến ít nhất 770 người thiệt mạng.

Ngoài Trung Quốc, chủng virus corona hiện tại đang lây lan và gây ảnh hưởng đến 5 quốc gia gồm Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản, theo báo cáo từ giới chức y tế các nước này với CDC.

Nguy cơ bùng phát đại dịch khi “biển người” TQ ùn ùn đổ về quê ăn Tết

Trung Quốc những ngày qua bước vào thời điểm cao trào của đợt “di cư lớn nhất lịch sử loài người” - dịp Tết Nguyên...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem