V.League 2021 bị hủy, CLB TP.HCM "trảm" HLV nhận lương 700 triệu đồng/tháng

PV Thứ hai, ngày 23/08/2021 18:40 PM (GMT+7)
HLV Alexandre Polking đã nói lời chia tay CLB TP.HCM. Ông trở thành HLV ngoại đầu tiên phải rời CLB sau khi V.League 2021 quyết định dừng lại.
Bình luận 0

Một loạt các CLB bắt đầu giảm tải quỹ lương bằng việc chia tay ngoại binh. HAGL thanh lý Damir Memovic. Nam Định đau lòng chia tay các ngoại binh chất lượng của mình như Wesley, Rodrigo, Konan. Thanh Hoá cũng nói lời từ biệt với Ewonde và Gramoz Kurtaj.

Hôm nay, đến lượt CLB TP.HCM thông báo HLV Alexandre Polking không còn là người của đội bóng. Trong vòng 6 tháng tới đây, CL TP.HCM sẽ tìm kiếm một HLV trưởng mới.

V.League 2021 bị hủy, CLB TP.HCM "trảm" HLV nhận lương 700 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

CLB TP.HCM quyết định chia tay HLV Polking.

Ông Polking nhận mức lương cao nhất V.League 2021 với đãi ngộ 700 triệu đồng/tháng. Hợp đồng của ông với CLB  TP.HCM kéo dài đến hết tháng tháng 10/2021. Hiện tại, ông Polking sẽ nghỉ ngơi trước khi tìm công việc mới.

Bản thân ông Polking cũng về Đức để nghỉ ngơi trong quãng thời gian này. Có thông tin cho rằng vị HLV này muốn trở lại Thái Lan làm việc nhưng chưa có động thái chính thức. Giải VĐQG nước này dự kiến sẽ khởi tranh vào ngày 3/9 tới. Hiện tại các đội đã có đủ lực lượng, ban huấn luyện cho mùa giải mới.

Cũng liên quan đến CLB  TP.HCM, nguy cơ đội bóng này cũng không gia hạn với Lee Nguyễn rất có thể sẽ xảy ra. Tương tự như ông Polking, Lee Nguyễn sẽ hết hạn hợp đồng sau khi V.League 2021 khép lại. Đến hiện tại, Lee Nguyễn đã về Mỹ. Hiện cả hai chưa có bất cứ động thái nào xoay quanh việc gia hạn thêm hợp đồng.

Lee Nguyễn và HLV Polking là cầu thủ cùng HLV được hưởng lương cao nhất ở V.League. Nhưng thành tích mà cả hai giúp CLB  TP.HCM không ấn tượng. Sau 12 trận đấu, CLB  TP.HCM chỉ thắng 4 trận, nằm gần nhóm cầm đèn đỏ.

Ở một diễn biến khác liên quan đến V.League, VPF đã chốt ngày ấn định số phận của giải đấu. Cụ thể vào lúc 14h30 ngày mai (24/8), VPF sẽ họp trực tuyến với 27 CLB (bao gồm 14 đội V.League và 13 đội hạng Nhất) để xác định rõ nhiều hạng mục như có đội vô địch/ xuống hạng của V.League hay không, có đội được tham dự AFC Champions League/ AFC Cup hay không cũng như có đội từ hạng Nhất lên V.League mùa sau hay không.

Tính đến hiện tại, HAGL sẵn sàng không nhận chức vô địch V.League 2021. Trong khi đó, SLNA nhất quyết không muốn rớt hạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem