V.League kích hoạt 3 "bom tấn" trên băng ghế huấn luyện

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 25/09/2021 18:40 PM (GMT+7)
Đông Á Thanh Hóa gia hạn hợp đồng với HLV Ljupko Petrovic, HAGL tuyên bố giữ chân HLV Kiatisak trước nỗ lực từ phía LĐBĐ Thái Lan, trong khi Hải Phòng FC cũng đẩy nhanh tiến độ đàm phán với HLV Chu Đình Nghiêm…
Bình luận 0

Mùa giải 2021, Đông Á Thanh Hóa dưới bàn tay của HLV Ljupko Petrovic đã chơi khá ấn tượng. Họ xếp ở giữa BXH khi V.League 2021 vòng thứ 12 khép lại. Đây cũng chính là lý do để Chủ tịch Cao Tiến Đoan tiếp tục đặt niềm tin vào nhà cầm quân 74 tuổi đến từ Serbia. Theo thông tin mới nhất, Đông Á Thanh Hóa đã quyết định gia hạn hợp đồng tới cuối năm 2022 với HLV Ljupko Petrovic.

V.League kích hoạt 3 "bom tấn" trên băng ghế huấn luyện - Ảnh 1.

HLV Ljupko Petrovic đã gia hạn hợp đồng với Đông Á Thanh Hóa. Ảnh: VietNamplus.

"Chúng tôi đã chính thức đạt được thỏa thuận với HLV người Serbia. Chiều 25/9, hai bên sẽ ký hợp đồng mới với nhau", ông Cao Tiến Đoan cho hay.

Ngay khi đạt thỏa thuận gia hạn, HLV Ljupko Petrovic đã bắt tay vào kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội bóng vừa thanh lý hai ngoại binh Gramoz Kurtaj và Louise Ewonde Epassi. Jose Pinto (Ze Paulo) khả năng được giữ lại. Trong thời gian này, ông Petrovic cũng tham gia phục vụ công tác đào tạo trẻ của CLB. HLV người Serbia còn xin giảm lương trong thời gian V.League 2021 tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ở phía nam, CLB HAGL đã ra tuyên bố giữ chân HLV Kiatisak trước nỗ lực từ phía LĐBĐ Thái Lan. Mùa vừa qua, dưới bàn tay của "Zico Thái", đội bóng phố Núi đã thi đấu vô cùng ấn tượng. Họ xếp nhất bảng sau 12 vòng đấu V.League 2021. Tuy vậy, việc tất cả các giải đấu tại Việt Nam buộc phải hủy kết quả vì Covid-19 khiến HAGL mất cơ hội lần đầu lên ngôi kể từ năm 2004.

Chứng kiến HLV Kiatisak xây dựng HAGL trở thành một tập thể chiến thắng tại V.League, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã nhanh chóng đưa ra kế hoạch mời "Zico Thái" trở lại để thay thế cho HLV Akira Nishino. Tuy nhiên, bầu Đức kiên quyết không để điều này xảy ra. Chia sẻ với truyền thông, bầu Đức khẳng định: "Kiatisak sẽ gắn bó rất lâu dài chứ không phải lâu dài nữa. Tôi với cậu ấy thì lạ gì, duyên nợ rất nhiều. Khi nào tôi cần thì Kiatisuk sẵn sàng hỗ trợ ngay. Ở Đông Nam Á này, ai hơn Kiatisak nữa?".

Một đội bóng cũng chuẩn bị có động thái trên băng ghế huấn luyện là Hải Phòng FC. Theo đó mới đây xuất hiện thông tin cho rằng, HLV Chu Đình Nghiêm đang đàm phán với CLB Hải Phòng để sẵn sàng trở lại "ghế nóng" huấn luyện ở mùa giải mới, thay cho HLV Phạm Anh Tuấn. Nguồn tin này còn cho biết, đôi bên đang đàm phán để đạt những thoả thuận cuối cùng trong hợp đồng. Tuy vậy, cả HLV Chu Đình Nghiêm và phía lãnh đạo Hải Phòng đều giữ im lặng về thông tin này.

Dưới bàn tay của tân chủ tịch Văn Trần Hoàn, CLB Hải Phòng đang có những sự thay đổi mạnh mẽ về mặt nhân sự. Theo thông tin Dân Việt tìm hiểu được, sau ngày 30/9 tới, 15-16 cầu thủ cả nội và ngoại binh trong đó có 2/3 trụ cột trong đội hình chính CLB Hải Phòng sẽ hết hạn hợp đồng. Tuy vậy, lãnh đạo đội bóng vẫn "án binh bất động" và không hề có động thái tích cực về việc giữ quân chuẩn bị cho mùa giải mới. Có vẻ họ muốn thay máu đội hình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem