Về Bình Định FC, Huỳnh Công Đến mong muốn điều gì?

Cao Oanh Thứ bảy, ngày 25/09/2021 14:10 PM (GMT+7)
Trao đổi với PV Dân Việt, tiền vệ Huỳnh Công Đến đã bày tỏ mong muốn được trở về phục vụ cho quê hương Bình Định FC.
Bình luận 0

Huỳnh Công Đến không còn nằm trong kế hoạch "dụng người" của HLV Phan Thanh Hùng ở CLB SHB Đà Nẵng. Bởi vậy, tuyển thủ U22 Việt Nam quyết định hồi hương, trở thành một phần trong tham vọng tăng tính bản sắc của lãnh đạo CLB Bình Định.

Huỳnh Công Đến từng có màn trình diễn ấn tượng ở VCK U19 quốc gia 2020. Anh cùng U19 PVF lên ngôi vô địch, sau chiến thắng trước U19 HAGL ở trận chung kết. Khi được triệu tập lên U22 Việt Nam, Công Đến là cầu thủ gây ấn tượng mạnh ở các trận giao hữu với ĐT Việt Nam.

Mới đây, PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Huỳnh Công Đến để biết rõ hơn tương lai của cầu thủ này, sau khi có thông tin anh rời SHB Đà Nẵng và chuyển tới khoác áo Bình Định.

Hé lộ mức lót tay nếu cập bến Bình Định

"Hiện tại, tôi vẫn đang tập luyện ở U22 Việt Nam, hy vọng được tham dự vòng loại U23 châu Á sắp tới. Việc gia nhập CLB Bình Định chỉ còn chờ chốt hợp đồng. Phía CLB Bình Định cũng có liên hệ với tôi, muốn tôi nằm trong kế hoạch đưa những người con Bình Định hồi hương", Huỳnh Công Đến chia sẻ.

Khi được hỏi đến vấn đề lương, "lót tay" cho mùa giải mới, Huỳnh Công Đến từ chối tiết lộ chi tiết: "Tôi vẫn còn 1 năm hợp đồng với PVF.  Nếu như thỏa thuận giữa PVF và Bình Định đi đến thống nhất, tôi mới được quyết định có về với Bình Định hay không".

Cập bến Bình Định, Huỳnh Công Đến nhận "lót tay" bao nhiêu? - Ảnh 1.

Huỳnh Công Đến trong màu áo CLB SHB Đà Nẵng (Ảnh: Sport5).

Ngoài ra, cầu thủ gốc Bình Định cũng chia sẻ thẳng thắn, khi về với SHB Đà Nẵng chưa được làm việc nhiều với HLV Phan Thanh Hùng. Sau khi đá xong giải U19 Quốc Gia, Huỳnh Công Đến dính chấn thương cổ chân mất 4 tháng để chữa trị. Tiếp đó anh nằm trong kế hoạch tập trung của U22 Việt Nam, mùa giải năm nay cũng bị hủy nên Huỳnh Công Đến chưa thể hiện được nhiều trong màu áo của SHB Đà Nẵng.

Cạnh tranh suất đá chính ở Bình Định

Công Đến cũng mới có lần đầu tiên ra mắt V.League ở mùa giải 2021. Anh là bản hợp đồng cho mượn từ trung tâm bóng đá PVF với CLB Đà Nẵng. Tiền vệ sinh năm 2001 có 7 lần ra sân, nhưng chỉ có 104 phút thực tế chơi bóng trên sân. Chủ yếu, anh được sử dụng khi thế trận đã an bài.

Công Đến chưa có nhiều đất diễn trong hàng tiền vệ vốn "chật chội" ở CLB Đà Nẵng. Hedipo Gustavo, Hoàng Minh Tâm, Nguyễn Huy Hùng, Đặng Anh Tuấn và Võ Ngọc Toàn là những cái tên đều có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm. Năm nay, đội bóng này chia tay Hedipo nhưng vừa chào đón sự trở lại của Phạm Nguyên Sa và chắc chắn sẽ có thêm một tiền vệ ngoại.

Huỳnh Công Đến chia sẻ: "Tôi muốn về để phục vụ cho quê hương Bình Định, cũng được ở gần người thân. Tuy nhiên, khi đến với Bình Định, bản thân sẽ phải nỗ lực 200% sức lực để cạnh tranh suất đá chính. Bình Định là CLB giàu tham vọng. Với thế lực hiện tại, họ muốn hướng đến vị trí tốt trên bảng xếp hạng V.League".

Cập bến Bình Định, Huỳnh Công Đến nhận "lót tay" bao nhiêu? - Ảnh 2.

Cầu thủ Huỳnh Công Đến xác nhận bản thân muốn về Bình Định thi đấu phục vụ quê hương (Ảnh: Bình Định plus).

Đồng thời, cầu thủ thuộc biên chế PVF cũng đặt ra mục tiêu sẽ thi đấu hết mình trong màu áo của CLB Bình Định, để đưa CLB đạt được những tham vọng trong thời gian sắp tới.

Đến với Bình Định, Công Đến vẫn phải tiếp tục cạnh tranh với những cầu thủ chất lượng như Mạc Hồng Quân, Hendrio Araujo, Lê Tiến Anh hay Đặng Văn Trâm... Đó là thử thách không hề đơn giản với cầu thủ trẻ sinh ra tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem