VN-Index lại mất hơn 18 điểm, thanh khoản sàn HoSE chưa tới 9.000 tỷ đồng

Quốc Hải Thứ hai, ngày 30/10/2023 18:32 PM (GMT+7)
Áp lực bán lại gia tăng vào gần cuối phiên chiều khi VN-Index hồi phục chạm kháng cự 1.060 điểm. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index lại lao dốc 18,22 điểm, về mốc 1.042,40 điểm.
Bình luận 0
VN-Index lại lao dốc hơn 18 điểm, thanh khoản sàn HoSE chưa tới 9.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Thanh khoản sàn HoSE phiên hôm nay chưa tới 9.000 tỷ đồng. Nguồn: Vietstock

Sau khi bay mất 7,5 điểm vào phiên sáng, thị trường chứng khoán mở đầu phiên chiều trong tâm lý là ảm đạm bởi dòng tiền gần như mất hút trên thị trường. Tuy nhiên, đến thời điểm 14h, lực mua bắt đầu xuất hiện khiến chỉ số VN-Index hồi phục lên mốc 1.056 điểm, chỉ còn giảm 4,4 điểm. Thời điểm này, số mã giảm đang nhỉnh hơn với 348 mã, trong khi số mã tăng xanh chỉ 284 mã.

Rổ VN30 vẫn đang giảm điểm nhẹ khi hàng loạt mã như TCB (-3,4%), SSI (-2%), STB (-1,9%),… vẫn đang gây áp lực lên thị trường.

Chiều ngược lại, trên rổ này nhiều cổ phiếu trụ dần lấy lại đà tăng, điển hình là VRE dẫn đầu đà tăng của nhóm với tỷ lệ 4,1% lên 23.850 đồng/CP. Hay như VCB vượt qua MSN trở thành trụ đỡ tích cực nhất thị trường với mức đóng góp hơn 1,2 điểm cho VN-Index.

Xét về nhóm ngành, số lượng ngành giảm điểm vẫn chiếm đa số, ngành sản xuất nhựa và hóa chất đang là ngành lao dốc mạnh nhất thị trường, với các mã tiêu biểu như: IDI giảm 6,15%, GVR mất 2,85%, DPM giảm 2,19%, DCM giảm 1,93%...

Càng về cuối phiên, áp lực bán lại quay trở lại. Thời điểm 14h30 trở đi cho đến kết phiên, sắc đỏ bao phủ toàn thị trường. Ghi nhận trên sàn HoSE, số mã giảm giá là 393 mã, áp đảo so với 111 mã tăng giá và 56 mã đứng giá tham chiếu. Nhóm VN30 có đến 25 mã giảm giá, trong khi VCB, VRE, BCM và MSN xanh nhẹ, VHM đứng giá tham chiếu.

Đà giảm giá của thị trường diễn ra trên diện rộng với sắc đỏ phủ bóng tại hầu hết các nhóm ngành.

VN-Index lại lao dốc hơn 18 điểm, thanh khoản sàn HoSE chưa tới 9.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Các mã chứng khoán ảnh hưởng đến VN-Index. Nguồn: Vietstock

Đáng chú ý, đóng góp cho đà tăng của VN-Index về cuối phiên là VCB. Theo đó, Vietcombank hiện đang là quán quân về lợi nhuận so với những ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2023.

Theo báo cáo tài chính tính đến hết ngày 30/9, Vietcombank có tổng tài sản đạt hơn 1,731 triệu tỷ đồng (giảm 5,4% so với cuối năm ngoái). Tổng dư nợ gần 1,19 triệu tỷ đồng (tăng gần 4%). Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vietcombank trong quý III/2023 tăng 2%, đạt hơn 10.544 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng qua, lợi nhuận thuần của ngân hàng này đạt hơn 35.600 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế trong quý III/2023 của Vietcombank đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 9 tháng năm 2023, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt hơn 29.500 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với lợi nhuận trước thuế "khủng", Vietcombank đang giữ "ngôi vương" về lợi nhuận so với các ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh.

Trong khi đó, chiều ngược lại thì 3 mã chứng khoán BID, GVR và TCB là 3 mã ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số VN-Index.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 18,22 điểm (1,72%) xuống 1.042,4 điểm, HNX-Index giảm 6,7 điểm (3,07%) về 211,34 điểm, UPCoM-Index giảm 0,82 điểm (0,98%) xuống 82.28 điểm.

Về thanh khoản của thị trường, tổng khối lượng giao dịch phiên hôm nay đạt gần 638 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 11.985 tỷ đồng. Tính riêng trên HoSE, giá trị khớp lệnh ghi nhận hơn 8.800 tỷ đồng, giảm 29% so với phiên trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem