Vợ bầu Kiên - Đặng Ngọc Lan và những điều chưa biết

Thứ sáu, ngày 23/05/2014 14:50 PM (GMT+7)
Sinh năm 1972, có với bầu Kiên 3 người con, bà Đặng Ngọc Lan từng xếp vị trí thứ 4 trong top 10 người phụ nữ giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam vào năm 2007.
Bình luận 0
Vợ bầu Kiên – bà Đặng Ngọc Lan, cử nhân trường Đại học Ngoại Ngữ (nay là trường Đại học Hà Nội) từng nằm trong top 10 người phụ nữ giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam vào năm 2007 (vị trí thứ 4) với tổng giá trị tài sản lên tới 677,7 tỷ đồng. Vị trí này tiếp tục được giữ vững đến năm 2008 mặc dù giá trị tài sản đã bỉ giảm xuống mức 615,658 tỷ đồng.

img
Bầu Kiên và vợ trong một trận đấu bóng đá.

Và trong suốt một thời gian dài liên tiếp, bắt kể biến động tài sản vượt trên nghìn tỷ (1.045,433 tỷ đồng- năm 2009) hay chỉ còn 800 tỷ, thì bà Lan vẫn luôn nằm trop top 6 phụ nữ giàu nhất thị trường chứng khoán VN. Tuy nhiên, đến năm 2012, lần đầu tiên bà Lan “văng” ra khỏi top này khi chồng bà bị bắt và theo một số liệu thống kê, nhà ông bầu tóc bạc bị mất hơn 300 tỷ chỉ sau 2 ngày.

XEM THÊM:
Bầu Kiên được vợ tin tuyệt đối và có quyền lực "vô hình"

Theo niêm yết trên website của VIETBANK, bà Đặng Ngọc Lan là một người có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, từng tham gia vào nhiều dự án phát triển và đầu tư quan trọng tại Ngân hàng Á Châu.

Hiện nay, bà là Phó ban Kiểm toán nội bộ, Ngân hàng Á Châu, thành viên HĐQT VIETBANK. Số liệu từ CafeBiz đánh giá, bà lan là người giàu thứ 21 trên sàn chứng khoán với lượng cổ phiếu ACB trị giá hơn 740 tỷ đồng.

Không chỉ có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh, vợ bầu Kiên còn nhận được rất nhiều sự tin tưởng từ phía CLB Bóng đá Hà Nội). Tháng 8.2012, bầu Kiên bị bắt, đẩy CLB Bóng đá Hà Nội vào tình cảnh “rắn mất đầu”. Trước tình hình “nước sôi lửa bỏng”, cả cầu thủ và thành viên ban lãnh đạo hoang mang, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã phải làm công văn yêu cầu CLB BĐ HN cử người thay thế bầu Kiên.

Giám đốc điều hành Lê Khắc Chính từng thừa nhận trước báo giới: “Đội bóng này là của bầu Kiên, không ai có thể thay thế. Chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của VFF, trừ khi nhận được chỉ thị từ bầu Kiên”.

Thậm chí, 1 thành viên khác trong ban lãnh đạo đội bóng khẳng định: “Có lẽ chỉ có vợ bầu Kiên mới có thể đưa ra quyết định về tương lai đội bóng lúc này. Chúng tôi sẽ báo cáo tình hình lên bà ấy và chờ đợi câu trả lời”.

XEM THÊM:
Bầu Kiên vướng vòng lao lý: Biệt thự vắng lặng, siêu xe đắp chiếu

Mặc dù cuộc sống của vợ chồng bầu Kiên khá khép kín, số lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện không nhiều, nhưng trong suốt những năm tháng xông pha thương trường của Nguyễn Đức Kiên, luôn có sự góp mặt của vợ.

Ngày 20.8.2012, bầu Kiên bị bắt để làm rõ hành vi “cố ý làm trái” liên quan đến các hoạt động kinh tế. Sau đó, bầu Kiên bị truy tố với 4 tội danh (Kinh doanh trái phép, Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn thuế). Trong đó ở tội dành Trốn thuế, theo cáo trạng của Viện kiểm sát, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại B&B dưới sự chỉ đạo của bầu Kiên, đã dùng những “chiêu trò” của mình để giúp ông bầu này thực hiện hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp lên tới 25 tỷ đồng.

Điều khiến nhiều người bất ngờ chính là Tổng giám đốc của B&B chính là bà Đặng Ngọc Lan, và bà Lan cũng là người đã ký một loạt các hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính với Ngân hàng ACB cũng như với bà Nguyễn Thúy Hương (em gái bầu Kiên – đồng cổ đông sáng lập B&B).

img
Bà Đặng Ngọc Lan trong phiên tòa xét xử bầu Kiên

Tại phiên tòa xét xử bầu Kiên cùng các đồng phạm khai mạc ngày 16.4, vợ bầu Kiên – bà Đặng Ngọc Lan cũng xuất hiện tại Tòa với phong thái điềm tĩnh và rất tự tin, thậm chí khi bà bước xuống từ một chiếc xe ô tô sang trọng trong trang phục áo sơ mi trắng, quần tây đen cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận.

XEM THÊM:
Vợ chồng bầu Kiên có phút tâm sự hiếm hoi tại tòa

Sáng 20.5, phiên tòa được mở lại sau hơn một tháng tạm hoãn, bà Lan xuất hiện từ rất sớm để theo dõi toàn bộ diễn biến xét xử chồng mình. Trong suốt quá trình xét xử, người ta vẫn thấy ở bà một sự bình thản, liên tục nhìn về phía chồng và chăm chú lắng nghe những tình tiết trong vụ án.

Được biết, trong suốt 21 tháng kể từ ngày Nguyễn Đức Kiên bị bắt giữ, hai vợ chồng họ chưa được gặp nhau.
Seatimes (Theo Seatimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem