Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" sẽ từ chối nhận lại số tiền hơn 200 tỷ đồng đã chuyển cho ông Võ Hoàng Yên

Văn Dũng Thứ ba, ngày 16/03/2021 17:53 PM (GMT+7)
Liên quan đến thông tin tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo hơn 200 tỷ, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng cho biết sẽ không lấy lại số tiền đó nữa, mà để cho ông Yên trả lại tiền cho nhiều nạn nhân khác mà ông ta đã lừa.
Bình luận 0

Ngày 16/3, tại buổi gặp gỡ báo chí về những lùm xùm xung quanh vụ tố cáo ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, quê tỉnh Bình Thuận), bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") – Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam đã chia sẻ về những thông tin về câu chuyện mối quan hệ giữa vợ chồng bà với ông Yên.

Bà Nguyễn Phương Hằng cho biết, mục đích tổ chức buổi gặp gỡ thông tin cho báo chí để "nói cho hết" những gì mà mọi người thắc mắc, kết thúc vụ việc để cho cơ quan pháp luật giải quyết vì bà Hằng còn phải làm nhiều công việc kinh doanh khác.

Giải thích về những đoạn clip trên mạng ghi lại cảnh bà Hằng từng khen ông Võ Hoàng Yên hết lời nhưng sau đó lại tố cáo ông Yên, bà Hằng nói: "Lúc đó chồng tôi bị bệnh phổi nên tôi phải "năn nỉ" ông Yên để chữa cho chồng tôi. Với tình cảm và sự lo lắng của một người vợ dành cho chồng nên tôi mới phải như vậy".

Vợ ông Dũng ‘lò vôi’ từng năn nỉ ông Võ Hoàng Yên để chữa bệnh cho chồng - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định từng năn nỉ ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho chồng mình vì ngộ nhận về tài năng của người này. Ảnh: V.D

Theo bà Hằng, cách đây ít năm ông Huỳnh Uy Dũng mắc bệnh phổi nên phải đi bệnh viện chữa trị. Sau đó, bà được biết ông Võ Hoàng Yên có khả năng chữa bệnh nên đã tìm đến và "năn nỉ" chữa giúp cho chồng mình.

"Có bệnh thì phải vái tứ phương, với bản năng của một người vợ, khi thấy chồng mình đang lâm bệnh, tôi phải chạy khắp nơi để tìm thầy hay, thuốc tốt để cứu giúp chồng. Lúc đó chồng tôi đang ở trong bệnh viện và có người nói rằng ông Yên có thể chữa lành bệnh được cho anh Dũng (tức ông Dũng "lò vôi" – PV) nên tôi đã gọi điện thoại cho ông ấy để năn nỉ nhờ giúp đỡ. Chuyện tôi năn nỉ ông Yên là sự thật", bà Hằng khẳng định.

Sau đó, ông Dũng tiếp tục đi đến nhiều bệnh viện lớn tại TP.HCM để thăm khám thì được biết chỉ mắc bệnh phổi nhẹ chứ không phải là ung thư như đồn đoán ban đầu.

Theo bà Hằng, sau khi ông Dũng có kết quả bệnh không nghiêm trọng, bản thân vợ chồng ông bà ngộ nhận rằng kết quả đó là nhờ vào sự tài giỏi của ông Võ Hoàng Yên nên đã tin tưởng.

Bà Hằng cũng thừa nhận trong video do chính ông Võ Hoàng Yên quay lén tại buổi tiệc tân gia của ông Yên, bản thân bà Hằng là người đã có những lời khen dành cho ông Yên về tài năng chữa bệnh.

Tuy nhiên, sau này vợ chồng bà Hằng mới biết rõ được chân tướng rằng ông Võ Hoàng Yên không hề có tài năng chữa bệnh như vợ chồng bà và mọi người đã lầm tưởng.

Vợ ông Dũng ‘lò vôi’ từng năn nỉ ông Võ Hoàng Yên để chữa bệnh cho chồng - Ảnh 2.

Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tuyên bố sẽ không nhận lại hơn 200 tỷ đã chuyển cho ông Võ Hoàng Yên. Ảnh: V.D

Liên quan đến câu chuyện này, ông Huỳnh Uy Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam cho biết, cách đây mấy năm ông bị ho nhiều nên đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ thì được bác sĩ cho biết ông bị viêm phổi nên phải ở lại bệnh viện để điều trị 1 tuần.

Điều trị được khoảng 5 ngày, ông Võ Hoàng Yên có đến thăm, đặt vấn đề về bệnh của ông Dũng có thể dẫn đến ung thư và ông Yên có thể chữa được. Sau đó ông Dũng về nhà và được ông Yên đưa cho 6 thang thuốc để uống, khi sắc được thang thuốc đầu tiên, ông Dũng cảm nhận thuốc khó uống nên đã ngưng và tiếp tục sử dụng thuốc tây của bệnh viện và sau đó khỏi bệnh.

"Tôi chỉ bị ho do hút thuốc lá nhiều, thế nhưng không hiểu sao ở Tịnh độ cư sĩ có nhiều người lại nói rằng tôi bị ung thư phổi và phải uống thuốc nam của ông Võ Hoàng Yên mới khỏi bệnh được. Trong cơ thể của tôi không hề có chỉ số ung thư, cứ cách 3 tháng tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ một lần, nên không có chuyện tôi bị ung thư và phải nhờ đến thuốc của ông Võ Hoàng Yên mới khỏi bệnh", ông Dũng khẳng định.

Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" cũng thừa nhận đã từng ngộ nhận về ông Yên nhưng sau đó đã nhận ra những việc làm không đúng sự thật của ông Yên.

Liên quan đến thông tin tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo số hơn 200 tỷ đồng, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng nói rằng sẽ không lấy lại số tiền đó nữa, mà để cho ông Yên trả lại tiền cho nhiều nạn nhân khác mà ông ta đã lừa.

"Vợ chồng chúng tôi sẽ từ chối nhận lại số tiền hơn 200 tỷ đồng mà đã chuyển cho ông Võ Hoàng Yên. Chúng tôi sẽ để cho những nạn nhân khác đã bị ông Yên lừa có cơ hội lấy lại tiền của mình", bà Hằng khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem