Vợ chồng thương vong do bẫy chuột: Chưa có nghi vấn án mạng

Trương Hồng Thứ ba, ngày 05/03/2019 09:48 AM (GMT+7)
Điều tra viên Công an huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) thông tin, nguyên nhân hai vợ chồng thương vong ở xã Tam Dân là do bẫy chuột bằng điện, chưa có nghi vấn án mạng.
Bình luận 0

Ngày 5.3, Công an huyện Phú Ninh thông tin về vụ hai vợ chồng ông Võ A và bà Huỳnh Thị Đại (trú thôn Cây Sanh, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh), cụ thể nguyên nhân khiến bà Đại tử vong, ông A bị thương là do giật điện.

img

Bà Đại tử vong do kéo điện ra giăng bẫy chuột ở đồng lúa.

“Hai vợ chồng này đã kéo điện ở nhà ra ngoài đồng để giăng bẫy chuột, không may bị điện giật khiến bà Đại tử vong. Theo khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ban đầu, bà Đại tử vong do điện giật chứ chưa có nghi vấn án mạng đối với bà Đại. Hiện chúng tôi vẫn đang điều tra làm rõ”, điều tra viên nói.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 4.3, trong lúc đi giăng bẫy điện diệt chuột ở cánh đồng (thuộc thôn Cây Sanh), hai vợ chồng ông Võ A và bà Huỳnh Thị Đại không may bị điện giật ngã xuống ruộng khiến bà Đại tử vong, còn ông A nguy kịch được người dân địa phương phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Nhận được thông tin, chính quyền xã Tam Dân phối hợp với Công an huyện Phú Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem