-
Chính phủ Lào sẽ điều tra những sai sót về xây dựng có thể dẫn đến sự cố vỡ đập thủy điện ở miền nam nước này khiến hàng trăm người bị cuốn trôi và các làng xung quanh bị nhấn chìm trong biển nước.
-
Trong thông cáo báo chí phát đi tối 25.7, Bộ TNMT khẳng định vụ vỡ đập thủy điện ở Lào không gây ảnh hưởng lớn tới Việt Nam
-
Đập thủy điện vừa bị vỡ ở Lào có tên là Xe Pian-Xe Namnoy có tổng trị giá 1,02 tỷ USD, gồm ba con đập chính, năm đập phụ nằm trên các nhánh của sông Mekong. Đây là dự án liên doanh của các công ty Hàn Quốc, Thái Lan và Lào.
-
Với những người dân tại làng Xay Done Khong nằm gần Đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy, cơn ác mộng tới quá nhanh và quá bất ngờ, cuốn trôi đi không chỉ nhà cửa, tài sản mà còn cả hy vọng về tương lai.
-
Sáng nay, từng đoàn xe cứu trợ chở các bác sĩ Việt Nam cùng hàng tiếp tế đã đến tỉnh Attapeu (Lào) hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng sau sự cố vỡ đập thủy điện vỡ đập thủy điện.
-
Lần đầu tiên lên tiếng về vụ vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy trên truyền hình, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho biết, 131 người vẫn còn mất tích 2 ngày sau thảm họa.
-
Liên quan đến thông tin vỡ đập thủy điện ở Lào có thể ảnh hưởng tới vùng ĐBSCL, phóng viên Dân Việt đã có buổi phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Thiện – một chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái ĐBSCL và sông Mekong.
-
Vụ vỡ đập Machchhu ở Ấn Độ, còn được gọi là thảm họa Morbi, là một trong những thảm họa vỡ đập nghiêm trọng nhất thế giới.
-
Các tổ chức dân sự ở Hàn Quốc đang yêu cầu chính phủ phải đưa ra lời giải thích liên quan đến vụ vỡ đập thủy điện ở Lào khiến hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm người còn mất tích và hàng nghìn người rơi vào cảnh vô gia cư.
-
Trước tình hình rối ren sau vỡ đập ở tỉnh Attapeu (Lào), tổ chức nhân đạo của Singapore đã quyết định hành động.